IRELAND: Hủy bỏ Luật Cấm phá thai

VH- Ngày 29.5, Ireland đã đi đến quyết định hủy bỏ Luật Cấm phá thai sau hàng loạt cuộc tuần hành và trưng cầu ý kiến người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Ireland ông Simon Harris cho biết, quyết định hủy bỏ Luật Cấm phá thai được ban hành 35 năm về trước, sau kết quả của cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử vào ngày 26.5.2018.

 

IRELAND: Hủy bỏ Luật Cấm phá thai - Anh 1

Người dân Ireland xuống đường tuần hành bãi bỏ Luật Cấm phá thai

Thủ tướng Leo Varadkar, một trong những người đứng đầu cuộc vận động bãi bỏ Luật Cấm phá thai cho biết: “Mỗi người đều xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Đây chính là cơ hội thứ hai của Ireland trong nỗ lực đối xử bình đẳng với mọi người xuất phát từ lòng vị tha và tôn trọng. Chúng tôi tiến hành cuộc bỏ phiếu để quyết định này thực sự khách quan nhất có thể”.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra có kết quả đồng thuận cao với 66,4% phiếu ủng hộ và 33,6% phiếu phản đối. Theo dự luật mới, Bộ Y tế Ireland sẽ cho phép các sản phụ có quyền được phá thai trong vòng 12 tuần đầu của thai kỳ và tối đa là 24 tuần trong một số trường hợp ngoại lệ.

ĐẶNG THỤC LINH

 

Ý kiến bạn đọc