Chủ tịch nước và phu nhân sẽ dự Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2024

VHO - Trong chương trình "Xuân Quê hương" năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước.

Chủ tịch nước và phu nhân sẽ dự Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2024 - Anh 1

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại buổi họp báo sáng 15.1

Sáng 15.1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về chương trình "Xuân Quê hương" năm 2024 sẽ được tổ chức tại TP.HCM.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, đây là chương trình chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc. Thông qua chương trình, Đảng và Nhà nước cũng muốn khẳng định vững chắc mối liên hệ gắn bó, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tiếp tục thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội; khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc...

"Trong chương trình "Xuân Quê hương" năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cũng sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước như: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo. Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương" với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Thông tin một số hoạt động của kiều bào tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, Thành phố sẽ tổ chức cho kiều bào trải nghiệm Tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). Đây là những vị khách đầu tiên, những người thân ở xa quê hương nhiều năm đi trên Tuyến metro từ điểm đầu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP. Thủ Đức) về đến trung tâm thành phố.

Theo đó, chương trình di chuyển trên Tuyến metro được thiết kế như một tour du lịch, bà con sẽ ngắm nhìn và nghe giới thiệu về quy hoạch TP. Thủ Đức; được nghe giới thiệu về những dự án, công trình dọc theo tuyến đường, nghe những câu chuyện về quá trình nghiên cứu, đầu tư và xây dựng, vận hành Tuyến metro số 1…

Bà con kiều bào cũng có dịp gặp gỡ Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại Trụ sở UBND Thành phố để nghe lãnh đạo Thành phố thông tin những kết quả phát triển kinh tế-xã hội Thành phố; đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Thành phố có dịp tìm hiểu những mong muốn, yêu cầu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các kiều bào để cùng nhau xây dựng Thành phố phát triển.

Diễn ra từ ngày 1-2.2. 2024  (ngày 22 và 23 tháng Chạp năm Quý Mão), chương trình với nhiều hoạt động phong phú như: Tri ân tổ tiên, tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”; dâng hương các Vua Hùng vào ngày 1.2.2024; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống; Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan các công trình tiêu biểu của Thành phố; tham gia tọa đàm, hoạt động kết nối địa phương...

Đây là lần thứ ba Chương trình "Xuân Quê hương" được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình Xuân Quê hương 2024 sẽ đưa bà con kiều bào trở lại với những phong tục cổ truyền, những giá trị văn hóa truyền thống vốn đã in sâu trong tâm hồn những người con đất Việt, nhất là những người đang sống xa quê hương. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thông qua chương trình, Đảng và Nhà nước khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tiếp tục thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội; khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc...

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” năm 2023 với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng” diễn ra tối 14.1.2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Hà Nội đã thu hút hơn 1.000 kiều bào, đại diện cho hơn 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp năm châu.

THANH PHƯỢNG

Ý kiến bạn đọc