Nga:​ Hơn 55. 000 binh sĩ, 1.200 khí tài tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5

VH- Hiện mọi công việc cho lễ trọng đại đã được hoàn tất, các lực lượng vũ trang Nga đang tổ chức diễn tập thực địa tại Thủ đô Moskva và các tỉnh lân cận.

Nga:​ Hơn 55. 000 binh sĩ, 1.200 khí tài tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 - Anh 1

 Chiến đấu cơ Su-57 sẽ tham gia Lễ duyệt binh

Điểm khác biệt lớn nhất của lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 năm 2018 là có các màn phô diễn của các khí tài quân sự cực kỳ hiện đại và uy lực. RT hôm 5.5 cho hay.

“Các khí tài tham gia duyệt binh là các hệ thống vũ khí tối tân, đặc biệt là các xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator, các tổ hợp tự động hóa đa nhiệm Uran-9 và Uran-6, các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất. Lần đầu tiên, các máy bay chiến đấu Su-57 cũng như Su-30S và MiG-29SMT sẽ bay lượn trên bầu trời thủ đô”, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tiết lộ. Hơn 55.000 binh sĩ và 1.200 khí tài sẽ tham gia vào lễ duyệt binh trên khắp nước Nga dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến Thắng vào 9.5 tới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Ngoài Moskva, lễ duyệt binh cũng sẽ diễn ra ở 28 thành phố lớn của Nga. Các cuộc duyệt binh sẽ có sự tham gia của hơn 55.000 binh sĩ và khoảng 1.200 khí tài quân sự, trong đó có khoảng 150 máy bay”. Riêng lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva sẽ có sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ, 159 hệ thống vũ khí và 75 máy bay. Ông cũng cho biết thêm, các khí tài hiện đại này sẽ sớm được biên chế cho các lực lượng vũ trang Nga. Ngoài hai máy bay chiến đấu thế hệ năm Su-57, các máy bay quân sự tham gia duyệt binh còn có máy bay chiến lược có khả năng mang tên lửa Tu-160, Tu-95MS, hay máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78 và máy bay vận tải quân sự Il-76MD.

NGUYỄN HƯNG

 

Ý kiến bạn đọc