Hàn Quốc: Mê phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều phụ nữ mắc nợ

VH-Vì công việc nên hầu hết các phụ nữ trẻ Hàn Quốc buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ. Quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần khiến họ mắc nợ, phải “cầy” tiền trả, nghe dụ dỗ và sập bẫy mafia xuyên quốc gia. Trang DK ngày 4.4 cho hay.

Một khảo sát của Gallup Korea cho thấy, cứ 3 phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi 19-20 thì có 1 người đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nguyên nhân là do bất bình đẳng giới ở quốc gia Đông Á này đẩy hàng triệu phụ nữ ra khỏi thị trường lao động, chỉ sót lại những công việc thời vụ và thu nhập thấp cho họ. Đã vậy, cạnh tranh việc làm hết sức gay gắt và các nhà tuyển dụng thường đề cao ngoại hình hơn kinh nghiệm. Dưới áp lực đó, nhiều phụ nữ phải cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi số phận, và chi phí “tân trang” đắt đỏ đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần, trở thành mục tiêu lý tưởng cho tội phạm buôn người.

NGUYỄN HƯNG - VT

Ý kiến bạn đọc