Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Bí ẩn nhà thờ Phaolô

Thứ Hai 19/03/2018 | 09:11 GMT+7

VH- Nhà thờ Thánh Phaolô, Ma Cao (Trung Quốc) còn gọi là “Mater Dei”, là nhà thờ phong cách Bồ Đào Nha thế kỷ 17 dành cho Thánh Phaolô Tông Đồ. Được xây dựng từ năm 1602 đến năm 1640 bởi các linh mục Dòng Tên đi đến Viễn Đông để truyền bá đạo Công giáo. Ban đầu, nhà thờ là một phức hợp bao gồm trường đại học phương Tây đầu tiên ở Đông Á. Đây là một trong những nhà thờ Công giáo lớn nhất châu Á vào thời đó.

Hầu hết nhà thờ được xây bằng gỗ, nhưng nó có một mặt tiền tuyệt đẹp được xây bằng khối đá granit. Đây là phần duy nhất của tòa nhà còn lại sau những cơn bão và vụ hỏa hoạn thiếu cháy nhà thờ vào năm 1835.

Mặt tiền còn sót lại này nổi lên trong bốn tầng kiến trúc, và được bao phủ bởi các chạm khắc và tượng phác họa những ngày đầu của Giáo hội Công giáo ở châu Á. Có những bức tượng Đức mẹ Đồng trinh và các Thánh, các biểu tượng của Vườn Eden và quá trình đóng đinh Chúa trên cây thánh giá, và các chạm khắc về thiên thần và ma quỷ, một con rồng Trung Quốc và bông hoa cúc Nhật Bản, một chiếc thuyền buồm Bồ Đào Nha, và các lời cảnh báo tôn giáo được viết bằng chữ Hán.

NGUYỄN HƯNG (Theo AM)

Print
Tags:

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top