Thái Lan cân nhắc biện pháp chống dịch trong Tết Songkran

VHO- Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc các biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran (Lễ hội té nước).

Thái Lan cân nhắc biện pháp chống dịch trong Tết Songkran - Anh 1

Lễ hội té nước ở Pattaya. Nguồn: justfly

Lễ hội Songkran ở Thái Lan năm nay sẽ diễn ra từ ngày 13-15.4.

Bộ Văn hóa Thái Lan cho biết, ủng hộ việc tổ chức trở lại các hoạt động văn hóa và truyền thống, vốn là một phần của Lễ hội Songkran. Tuy nhiên, cần phải có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, bao gồm cả giãn cách xã hội và giới hạn số lượng người tại những địa điểm tổ chức các hoạt động được lên kế hoạch.

Năm ngoái, Chính phủ Thái Lan đã ra một quyết định chưa có tiền lệ là hoãn kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran, khiến người dân bước vào Năm mới theo Phật lịch trong tình trạng toàn bộ đất nước bị "phong tỏa mềm" và lệnh giới nghiêm vào ban đêm để phòng chống Covid-19.

Các hoạt động trong Lễ hội Songkran được cho là sẽ giúp kích thích du lịch và nền kinh tế xứ Chùa Vàng, trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày đang có xu hướng giảm dần.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc