Australia nới lỏng các biện pháp phòng dịch

VHO- Tại Australia, thành phố Melbourne và toàn bang Victoria đã thông báo nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ nửa đêm 26.2.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Sydney, Australia

Theo quy định mới, người dân sẽ được phép tổ chức sự kiện có 30 người tham gia tại nhà. Giới hạn cho các cuộc tụ tập ngoài trời ở nơi công cộng như bãi biển và công viên được tăng lên không quá 100 người.

Các văn phòng, công ty được phép cho 75% nhân viên và người lao động làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, nhà hàng, quán cà phê, các cơ sở làm đẹp sẽ vẫn duy trì giãn cách mỗi mét vuông chỉ được 1 người.

Đeo khẩu trang vẫn là quy định bắt buộc khi sử dụng các phương tiện công cộng hay các siêu thị, trung tâm mua sắm.

Trước đó, ngày 17.2 Australia đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 5 ngày nhằm kiềm chế sự lây lan biến thể mới tại thành phố Melbourne. Kết thúc lệnh phong tỏa, khoảng 6 triệu người được phép ra khỏi nhà, các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại và một số khán giả được vào sân theo dõi những trận thi đấu cuối cùng của Giải quần vợt Australia mở rộng 2021.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc