Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Số ca Covid-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vượt 200

Thứ Bảy 20/06/2020 | 13:02 GMT+7

VHO- Quan chức y tế Bắc Kinh xác định tình hình Covid-19 tại thành phố Trung Quốc này là “hết sức nghiêm trọng”. Đã có hơn 200 ca mắc Covid-19 tại đây.

Mặc dù chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc tuyên bố dịch Covid-19 ở Bắc Kinh đã được kiểm soát, song quan chức y tế thành phố này vẫn cho rằng tình hình chống dịch tại đây là "hết sức nghiêm trọng" và vẫn còn nhiều yếu tố không xác định.

Người dân quận Phong Đài, Bắc Kinh, nơi có ổ dịch Tân Phát Địa, đi xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Chinanews

Các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng trong ngày 19.6. Trong số 23 ca bệnh nội địa mới của Trung Quốc đại lục, Bắc Kinh có 22 trường hợp.

Như vậy, kể từ hôm 11/6 dịch bùng phát trở lại đến nay, thành phố này đã ghi nhận 205 ca Covid-19.

Sau khi cơ quan chức năng xác nhận có 1 y tá của Bệnh viện Quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh mắc Covid-19, 4 cơ sở y tế tại thành phố này đã bị nhắc nhở do chưa làm tốt việc ngăn lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Một số bệnh viện ở Bắc Kinh đã quyết định xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ nhân viên y tế.

Bắc Kinh xác định nâng cao năng lực xét nghiệm là biện pháp hữu hiệu trong chống dịch hiện nay. Chỉ trong vòng 1 tuần, khoảng 700.000 người liên quan đến chợ Tân Phát Địa, nơi khởi phát dịch đã được tiến hành xét nghiệm.

Ông Từ Hòa Kiến, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Thành ủy Bắc Kinh nhận định: Hiện nay, tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn "hết sức nghiêm trọng", công tác phòng chống dịch vẫn còn nhiều yếu tố không xác định.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, căn cứ vào trình tự gen do Bắc Kinh cung cấp, virus phát hiện tại đây có liên quan mật thiết với chủng virus của châu Âu. Tuy nhiên, theo tiến sỹ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của WHO, điều này không có nghĩa là dịch bệnh ở Bắc Kinh xuất phát từ châu Âu, mà nhiều khả năng là xâm nhập từ bên ngoài địa phận Bắc Kinh. Điều quan trọng hiện nay là phải xác định virus truyền vào từ khi nào và chuỗi lây truyền của virus.

VOV.VN

Print

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top