Trung Quốc ghép tim thành công cho bé gái hơn 2 tháng tuổi

VHO- Các bác sỹ thuộc Bệnh viện Liên minh ở thành phố Vũ Hán đã lấy trái tim của một em bé 4 tuổi bị chết não cấy ghép cho trẻ sơ sinh 66 ngày tuổi, nặng 3kg có nhiều khuyết tật tim bẩm sinh.

Ngày 19.9, các bác sỹ thuộc Bệnh viện Liên minh ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã thực hiện thành công ca ghép tim cho trẻ sơ sinh 66 ngày tuổi, nặng 3kg.

Bệnh nhân này nhỏ tuổi nhất và nhẹ cân nhất từng trải qua phẫu thuật này ở Trung Quốc. Bé gái bị phát hiện hẹp động mạch chủ từ trước khi em chào đời vào ngày 3/4. Tháng Năm vừa qua, các bác sỹ chẩn đoán em có nhiều khuyết tật tim bẩm sinh, trong đó cơ tâm thất không hoạt động.

Theo các chuyên gia, ghép tim là biện pháp duy nhất có thể kéo dài sự sống cho bệnh nhi này. Ngày 8/6, các bác sỹ tìm được một trái tim phù hợp để cấy ghép cho bé gái này - đó là trái tim của một em bé 4 tuổi bị chết não. Ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành lúc 14 giờ 35 cùng ngày và kéo dài khoảng 5 giờ.

Giới chức tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán xác nhận cho đến nay, các chức năng tim và phổi của nữ bệnh nhi đã dần hồi phục và em bé đang trong tình trạng ổn định sau ca đại phẫu.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc