'Bật mí' những sự thật kinh ngạc về Biển Chết ở Israel

VHO- Biển Chết đã có 3 triệu năm tuổi, thực chất đây không phải là biển mà là một hồ nước siêu mặn sâu nhất thế giới, nồng độ muối đậm đặc tới 34,2% cực đắng và hữu hiệu trong việc điều trị các bệnh về da.

Biển Chết đã có 3 triệu năm tuổi, thực chất đây không phải là biển mà là một hồ nước siêu mặn sâu nhất thế giới, có nồng độ muối 34,2% (đo vào năm 2010), chia tách Israel và Bờ Tây Jordan.

Bề mặt Biển Chết nằm ở 430m dưới mực nước biển, có chiều dài 76km, nơi rộng nhất tới 18km và sâu nhất là 400m.

Nước ở Biển Chết cực mặn, ngoài vi sinh vật ra không có loài vật nào khác sống được. Đây cũng là lý do cho cái tên Biển chết (tiếng Anh là Dead Sea).

Nước Biển Chết chứa khoảng 21 khoáng chất, bao gồm magie, canxi, brom và kali... 12 trong số các khoáng chất này không tìm thấy trong các biển hay đại dương khác. Một số trong chúng được ghi nhận là có ảnh hưởng tới cảm giác thư giãn, dưỡng da, trị các vấn đề về da, hoạt động của hệ tuần hoàn và giúp thuyên giảm bệnh thấp khớp cũng như các rối loạn trao đổi chất.

Vì có độ mặn rất cao nên con người có thể nổi lên trên mặt nước một cách dễ dàng, kể cả khi bạn không biết bơi.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc