Hợp tác về VHTTDL không ngừng phát triển

VH- Sáng 8.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do ngài Quốc Vụ khanh Khim Sarith làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Vương Duy Biên tiếp đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia

Ảnh: Tr.Huấn

VH- Sáng 8.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do ngài Quốc Vụ khanh Khim Sarith làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết trong những năm qua, các hoạt động hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực VHTTDL giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển và đạt được những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, tháng 10.2017, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia đã được tổ chức thành công; đồng thời hai bên đã ký kết “Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018- 2022 giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia”. Từ ngày 8 - 11.11.2017, diễn ra Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam tại hai thành phố Hà Nội và Hạ Long, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017.
Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam và chương trình nghệ thuật do Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn đã được diễn ra vào tối 8.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tiếp theo chương trình, Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia sẽ có buổi biểu diễn tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh, Hạ Long vào tối 10.11.
Trên cơ sở “Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018-2022” đã được ký kết, Thứ trưởng Vương Duy Biên mong muốn hai bên sẽ cùng nỗ lực để triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Bản thân lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã chứa đựng những yếu tố ngoại giao, giao lưu giữa hai nước. Do đó, qua việc thực hiện “Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018-2022”, Thứ trưởng mong muốn hai nước sẽ tiếp tục gìn giữ được quan hệ truyền thống tốt đẹp, vốn quý của hai dân tộc. Phía Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ cố gắng hỗ trợ phía bạn trong khả năng, điều kiện của mình triển khai hoạt động hợp tác có hiệu quả.
Cảm ơn sự đón tiếp chân tình và cởi mở mà phía Bộ VHTTDL Việt Nam dành cho đoàn cũng như nhất trí với những ý kiến mà Thứ trưởng Vương Duy Biên vừa nêu, Quốc Vụ khanh Khim Sarith khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật chính là cầu nối quan hệ ngoại giao, cầu nối giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, trong thời bình thì giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia sẽ giúp nhân dân hai nước chia sẻ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau”.
Năm 2018, phía Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia”. Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết sẽ mở rộng phạm vi biểu diễn văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại các địa phương; đồng thời đổi mới nội dung, nhấn mạnh hơn nữa yếu tố đương đại để hấp dẫn giới trẻ hơn nữa, qua đó góp phần truyền tải thông điệp tốt đẹp về hình ảnh đất nước con người và văn hóa của hai nước”.

P.V

Ý kiến bạn đọc