Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung dự Olympic

VHO- Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất sẽ thành lập đội tuyển chung để thi đấu ba môn thể thao tại thế vận hội Olympic 2020 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Trước đó, quyết định này được đưa ra thảo luận trong cuộc đàm phán liên Triều diễn ra vào tháng 11 khi đại diện của hai nước tuyên bố sẽ cùng nhau tham gia thi đấu.

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung dự Olympic - Anh 1

 Các vận động viên của Hàn Quốc và Triều Tiên cùng giơ cao lá cờ thống nhất tại Thế vận hội Mùa đông

Được biết, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thi đấu chung ba môn thể thao là bóng rổ nữ, rowing và canoeing tại Olympic sắp tới. Bên cạnh đó, hai miền Triều Tiên cũng đang cân nhắc thành lập thêm các đội tuyển chung ở các bộ môn khác như judo và bóng bàn.

Vào đầu năm nay, cả hai miền Triều Tiên cũng đã cùng nhau tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Olympic Mùa đông được tổ chức tại Pyeong Chang, Hàn Quốc. Tổng cộng có 22 vận động viên đến từ Triều Tiên đã tham dự sự kiện này sau cuộc họp bốn bên do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tổ chức vào ngày 20.1 năm nay. Vận động viên đội tuyển khúc côn cầu nữ của hai nước cũng đã cùng nhau thi đấu bộ môn này dưới lá cờ thống nhất.

Bên cạnh đó, hai nước cũng đang tham gia vận động để giành vị trí đồng tổ chức Olympic 2032. Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất sẽ gửi thư cho IOC, thông báo cho Ủy ban về ý định tổ chức Thế vận hội của hai miền Triều Tiên trong thời gian tới. Trong một tuyên bố với CNN Sport, chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết, Ủy ban hoan nghênh ý định đồng tổ chức này. Ông nói: “Sau sự kiện diễu hành chung của hai đội tuyển Hàn Quốc và Triều Tiên tại Thế vận hội Mùa đông, Olympic Pyeong Chang 2018, thể thao một lần nữa cho thấy khả năng thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều tiên và thế giới”.

MAI ANH

Ý kiến bạn đọc