Tín dụng đen bủa vây người dân Đắk Lắk

VHO- Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên từ Hải Phòng vào Đắk Lắk về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Bốn thanh niên bị khởi tố gồm, Bùi Văn Thịnh, Vũ Văn Mạnh (cùng 26 tuổi), Hoàng Văn Cương (27 tuổi), Lê Trung Hiếu (30 tuổi).

Tháng 9.2018, gia đình bà H’Bet Knul (ngụ xã Ea Bông, huyện Krông Ana) cần một khoản tiền để lo công việc gấp. Mượn nhiều nơi không được, bà H’Bet tình cờthấy tờ rơi quảng cáo “cho vay trả góp lãi suất thấp” nên liên hệ với số điện thoại có sẵn. Khoảng 30 phút sau, 2 thanh niên đến tận nhàhướng dẫn cho bàchỉ cần đưa CMND và sổ hộ khẩu thì được vay 30 triệu đồng. “Tôi trả góp mỗi ngày 750.000 đồng (lãi suất 180%/năm - PV) trong vòng 50 ngày. Do số tiền lớn, nhiều hôm không đủ tiền trả, gia đình bị 2 thanh niên cho vay chửi bới, đe dọa đánh đập”, bà H’Bet nói.

Tương tự, bàH’Riăng Niê (ngụ cùng buôn) cho biết, trong lúc gia đình đang cần tiền trả nợ tiền mua phân bón thì con rể bà nhặt được tờ rơi “cho vay trả góp, thủ tục nhanh” trên đường. “Tôi điện thoại vào số có sẵn trên tờ rơi thì hôm sau có người đến tận nhà cho vay 30 triệu đồng, chỉ yêu cầu đưa cà vẹt xe máy và CMND. Khi giao tiền, họ chỉ đưa 27 triệu đồng và giữ lại 3 triệu đồng tiền cho 5 ngày góp đầu tiên”, bà H’Riăng nói. Người phụ nữ cho biết thêm, do lãi suất quá cao nên gia đình phải khốn đốn xoay trả từng ngày, nếu không thì họ dọa đánh, chửi bới.

Theo đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, băng nhóm của Thịnh tổ chức chặt chẽ, nhân viên được trả lương hằng tháng. “Nhóm của Thịnh đã cho hơn 260 hộ dân vay 2,6 tỉ đồng với lãi suất lên đến 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Do lãi suất quá cao, khi người dân chậm trả nợ thì bị chúng đến đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Tín dụng đen len lỏi đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế khó khăn. Khi đã mắc vào bẫy tín dụng đen thì người dân rơi vào cảnh khốn cùng, mất khả năng trả nợ và cuối cùng bị khống chế, đe dọa, bắt giữ, cưỡng đoạt tài sản, gây nhiều hệ lụy cho xã hội”, đại tá Thắng nói.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua nắm tình hình, trên địa bàn hiện có khoảng 10 nhóm cho vay tín dụng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này cấp giấy phép kinh doanh. Ngoài ra còn có khoảng 20 nhóm cho vay không có giấy phép vẫn hoạt động, điển hình như nhóm của Thịnh cầm đầu. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh bắt một vụ cho vay nặng lãi dẫn tới cưỡng đoạt tài sản.

N.ĐÀN - N.MINH

Ý kiến bạn đọc