Đà Nẵng: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá đêm chung kết World Cup

VH- Đêm chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào một quán cà phê ở Đà Nẵng bắt quả tang hơn chục người đang say sưa cá độ.

Chiều 16.7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự nghi can Cần Toàn (SN 1970, trú tại số 44 Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng), chủ quán cafe số 227 Hùng Vương vì hành vi 'Đánh bạc' dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền. Tham gia tổ chức cá độ còn có con trai của Toàn là Cần Mạnh Lợi (SN 2000) và người đứng cảnh giới cho Toàn là Lương Quý Phi (SN 1991, trú phường An Khê, quận Thanh Khê).

Theo đó, vào khoảng 22g40 ngày 16.7, tại quán cafe 227 Hùng Vương, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Cần Toàn đang tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia cho các con bạc là: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Mười, Ngô Văn Mẫn, Phạm Đắc Khả, Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Công Bắc, Nguyễn Tấn Á, Huỳnh Minh Hà, Nguyễn Phước Thiện và Nguyễn Lê Nhật Linh (ngụ tại thành phố Đà Nẵng).

 Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận từ khoảng đầu tháng 2.2018 đến nay, đối tượng này thường tổ chức ghi cá độ bóng đá dưới hình thức cá độ tỉ số để thực hiện cá cược ăn thua bằng tiền trực tiếp cho các người chơi trong quán cà phê của mình. Mỗi ngày, Toàn mở quán từ khoảng 18 giờ và nhận một mạng cá độ từ trang mạng “Bong88” với mức 7.000 USD (quy định tỉ giá 25.000 đồng/USD). Đêm 16.7, Toàn đã ghi cá độ cho nhiều con bạc với hình thức ghi trực tiếp hoặc ghi nợ. Đến thời điểm bị bắt quả tang, số tiền ghi cá độ là 57 triệu đồng.Toàn chuyển số tiền này cho một người thanh niên tên “Rin” và được hưởng lợi từ số tiền chênh lệnh từ việc thắng cược của các “con bạc”. Cũng theo khai nhận của Toàn, từ đầu mùa World Cup đến nay, Toàn đã tổ chức cá độ cho các “con bạc” với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Châu

 

Ý kiến bạn đọc