Phá tan tụ điểm cá độ bóng đá

VH- Bắt đầu World Cup 2018, từ 19 giờ hằng đêm, hàng chục đối tượng đến quán cà phê này để xem và cá độ với chủ quán cà phê. Khi trận đấu bắt đầu, các “con bạc” tham gia cá cược dưới nhiều hình thức như dự đoán tỉ số trận đấu, thắng thua giữa 2 đội, tổng tỉ số bàn thắng (tài – xỉu)…

Phá tan tụ điểm cá độ bóng đá - Anh 1

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng trong vụ cá độ bóng đá

Quyết không để tụ điểm cờ bạc này tồn tại, gây hậu qủa xấu cho xã hội, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng lên kế hoạch triệt phá. Đúng 22 giờ ngày 28.6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào quán cà phê  Fan Club Manchester. Ngay lập tức, đối tượng tổ chức cờ bạc và hàng chục con bạc có mặt tại quán bị khống chế, lập biên bản xử lý. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức cờ bạc dưới thức ghi cá độ bóng đá qua mạng Internet cho nhiều con bạc.
Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Văn Thương (một đối tượng trong đường dây cá độ) khai nhận: Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Thương đã cùng các đối tượng khác là Trần Công Cảnh và Nguyễn Tấn Cường tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê số 45 Tú Mỡ. Mỗi trận, các con bạc tham gia cá cược số tiền từ 50.000 đồng đến 3 triệu đồng. Đến ngày 28.6, khi diễn ra hai trận đấu giữa Colombia - Senegal và Nhật Bản - Ba Lan, các đối tượng đã tổ chức cá cược cùng con bạc với số tiền là 21.960.000 đồng. Tại hiện trường, Phòng CSHS lập biên bản tạm giữ 2 máy tính xách tay, 4 quyển sổ có ghi nội dung cá độ cho các con bạc, 5 điện thoại di động, 117 trang mạng cá độ và số tiền 89.850.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra công an TP Đà Nẵng còn xác định số tiền các con bạc tham gia cá độ qua mạng của nhóm đối tượng này là 159.815 USD, quay đổi mỗi USD là 25.000 đồng, tương đương số tiền trên 3,9 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi của Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Tấn Cường và Trần Công Cảnh đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điều 322 BLHS, ngày 29.6, Phòng CSHS ra quyết định tạm giữ hình cả ba để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Ngọc Hà

 

Ý kiến bạn đọc