Bản án thích đáng cho kẻ trộm đánh chết chủ vuông tôm

VH- Ngày 21.6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Đặng Quốc Việt (sinh năm 1965, ngụ ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về tội giết người.

Bản án thích đáng cho kẻ trộm đánh chết chủ vuông tôm - Anh 1

Bị cáo Việt tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tối 4.12.2017, Việt ngủ cùng vợ tại chòi cách nhà Việt khoảng 25m. Đến khoảng 3 giờ 40 phút ngày 5.12.2017, Việt thức dậy đi trộm tôm. Khi đi, Việt mang theo một bao nilon, một đuôi lú dài khoảng 40cm bằng lưới, một nạn thun và 6 viên đạn đất khô (dùng để phản kháng khi bị phát hiện)… rồi đến vuông tôm của anh Đỗ Văn Chín (sinh năm 1980, ngụ cùng ấp Láng Cháo, xã Phú Tân) để trộm tôm.
Sau khi thu được khoảng 10 kg tôm, cua thì Việt leo lên bờ định đi về thì bị anh Chín phát hiện. Lúc này, anh Chín cầm đoạn cây gỗ đã chuẩn bị sẵn đánh Việt nhưng Việt dùng tay đỡ được.
Trong quá trình xảy ra xô xát, Việt giật lấy được đoạn cây gỗ của anh Chín và đánh liên tục vào đầu, mặt, tay và người của anh Chín khiến nạn nhân gục xuống nước. Thấy vậy, Việt leo lên bờ bỏ mặc nạn nhân nằm dưới vuông tôm rồi tẩu thoát.
Đến sáng 5.12.2017, gia đình của anh Chín không thấy anh Chín về nhà nên đi tìm thì phát hiện anh Chín đã tử vong tại vuông tôm của gia đình nên trình báo chính quyền địa phương.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Cà Mau cho rằng, hành vi của bị cáo Đặng Quốc Việt là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền sống và quyền bảo vệ tài sản của công dân. Bị cáo biết rõ hành vi trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện và khi bị anh Chín phát hiện thì bị cáo còn thể hiện tính côn đồ, hung hãn khiến nạn nhân tử vong. “Hành vi của bị cáo Đặng Quốc Việt có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây mất mát không gì bù đắp được cho gia đình của bị hại. Do đó, cần có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới tương xứng với hành vi và hậu quả của bị cáo gây ra. Có như vậy mới thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và có sự răn đe, phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội”, đại diện VKSND nêu quan điểm.
Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, bản thân chưa có tiền án tiền sự; bị cáo có tác động để gia đình nộp bồi thường một phần hậu quả vật chất cho gia đình của bị hại; cha ruột của bị cáo là người có công với cách mạng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm b, s – Khoản 1 và khoản 2 – Điều 51 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Đối với tình tiết thành khẩn khai báo, HĐXX thấy rằng, tại phiên tòa, bị cáo chưa trung thực, chưa khai đúng thực sự vụ án nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trên.
Từ những phân tích trên, HĐXX áp dụng Điểm n, Khoản 1, Điều 123, 139, 47 của Bộ Luật hình sự hiện hành; Điểm b, Khoản 1, Điều 51 của Bộ Luật Hình sự năm 2015,… tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Việt án tù chung thân. 
Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại các khoản như: Mai táng phí, chi phí xây mồ mả số tiền hơn 200 triệu đồng; bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 130 triệu đồng; cấp dưỡng cho cháu Đỗ Gia Kiệt với số tiền 650.000 đồng/tháng đến khi cháu Kiệt đủ 18 tuổi. Tổng các khoản bồi thường là hơn 400 triệu đồng.

Thuận Tâm


 

Ý kiến bạn đọc