Xách trong bao dứa 48.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

VH- Trong lúc đang vận chuyển thuê 48.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam với giá 16 triệu kíp Lào, đối tượng đã bị lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Đây là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Bình.

Xách trong bao dứa 48.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới - Anh 1

Đối tượng Thạo Lay 

Vào khoảng 14 giờ 20 ngày 15.6 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), ở vị trí cách cột mốc biên giới 528 khoảng 15m về phía Việt Nam, lực lượng phối hợp gồm Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Bình, Chi cục Hải quan Cha Lo đã phát hiện một đối tượng đang đi bộ từ hướng Lào về Việt Nam trên tay xách một bao dứa có biểu hiện nghi vấn. 

Xách trong bao dứa 48.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới - Anh 2

Tang vật 48.000 viên ma túy được vận chuyển qua biên giới

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao dứa của đối tượng đang xách có 8 gói hình hộp chữ nhật bao giấy ni lon màu vàng, gói bên trong 239 gói ni lon nhỏ chứa tổng cộng 47.727 viên nén hình tròn, có ký hiệu WY.
Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Thạo Lay (sinh năm 1992, ở bản Phôn Na Đỉ, huyện Xay Bua Thoong, tỉnh Khăm Muộn, Lào); đồng thời khai nhận toàn bộ số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp do một người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam với giá công thuê là 16 triệu kíp Lào. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Phạm Phú

 

Ý kiến bạn đọc