Triệt phá băng nhóm lập bãi tắm heo cưỡng đoạt tiền của chủ xe

VH- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá băng nhóm ép các thương lái buôn cá và rau quả vào bãi tự lập để cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu là Lê Thanh Long, 40 tuổi, ngụ xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan công an, từ cuối năm 2016, Long lập bãi tắm heo sát QL1A (thuộc xã Diễn Trường, H.Diễn Châu) và ép các nhà xe buôn cá, rau quả từ các tỉnh phía Bắc vào Nghệ An phải vào bãi tắm heo này để giao dịch, buôn bán và nộp phí. Mỗi nhà xe bán cá phải nộp phí 1.000 đồng/kg, tương đương từ 6 - 9 triệu đồng/xe/tháng. Các xe mua cá cũng phải nộp phí từ 300.000 - 900.000 đồng/tháng. Để ép buộc các xe chở cá vào bãi tắm heo của mình, từ 20 - 23 giờ hằng ngày, Long cùng đồng bọn sử dụng xe ôtô và xe máy chia thành từng tốp đi dọc tuyến QL1A đoạn từ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu vào đến TP Vinh để đe dọa. Chủ xe nào không chịu vào bãi sẽ bị nhóm của Long gọi điện đe dọa, thậm chí hành hung hoặc tìm cách phá khi giao dịch với khách hàng. Sợ bị nhóm này phá đường làm ăn, các thương lái phải chấp nhận vào bãi của Long để giao dịch và chấp nhận đóng phí, không dám trình báo cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc