Trước đó, tháng 9.2017, nam thanh niên này đã làm quen chị D.T.T.H. (SN 1993, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì biết chị này bị suy thận nặng, đang cần ghép thận. Sau đó, Đặng Phúc Hoàng Anh với vai trò môi giới đã giới thiệu anh L.N.C (23 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn) cho người thân trong gia đình chị H, qua đó nhằm để anh C. hiến thận. Lấy lý do làm các xét nghiệm quan trọng để kiểm tra trước khi hiến thận, đối tượng Hoàng Anh đã yêu cầu gia đình bệnh nhân H. chi 50 triệu đồng và được đồng ý. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy anh C. không thể hiến thận cho chị D.T.T.H nhưng Đặng Phúc Hoàng Anh không thông báo mà tiếp tục yêu cầu gia đình chị H. chi thêm 50 triệu đồng để làm các xét nghiệm tiếp theo.
Không dừng lại ở đó, từ tháng 10 đến 11.2017, đối tượng này tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt của người nhà bệnh nhân H. nói trên thêm 130 triệu đồng, tổng cộng các lần là 230 triệu đồng. Cùng thời gian này, đối tượng Đặng Phúc Hoàng Anh cũng đã sử dụng thủ đoạn tương tự và chiếm đoạt của anh N.Đ.H. (35 tuổi, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) với số tiền 50 triệu đồng.
S.T