Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên gác chắn sau vụ lật tàu ở Thanh Hoá

VH- Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, căn cứ vào các thông tin, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên gác chắn sau vụ lật tàu ở Thanh Hoá - Anh 1

Nạn nhân bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện

Khởi tố 2 bị can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1983 và Phạm Văn Vui, sinh năm 1978, cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tại nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can trên.

Như Văn Hóa đã đưa tin, vào lúc 0h27’ sáng ngày 24.5, tàu SE 19 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đến điểm giao cắt với đường bộ thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải chở đá, hất văng xe tải xuống ruộng và lật 6 toa tàu, làm 2 người chết và 10 người bị thương. 

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên gác chắn sau vụ lật tàu ở Thanh Hoá - Anh 2

Tuyến đường sắt đã được thông tuyến

Thông tin mới nhất từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, anh Hồ Sĩ Nam, sinh năm 1985, trú quán tại xã Quỳnh Xuân, huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An – lái xe tải trong vụ TNGT đường sắt đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Việt Đức theo dõi chặt chẽ quá trình hồi sức sau cấp cứu.

Cho đến ngày 24.5 tại hiện trường, đến 13h45', các toa tàu lật bị mắc kẹt trên đường ray đã được di dời. Tuyến đường sắt Bắc- Nam chính thức được thông tuyến. Tuyến tàu đầu tiên chạy qua khu vực này mang số hiệu SE5.

Nguyễn Linh

 

 

Ý kiến bạn đọc