Triệt xoá đường dây mua bán vận chuyển 3 vạn viên ma tuý

VHO - Phát hiện đường dây “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ với số lượng lớn, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án phối hợp đấu tranh triệt phá và đã bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ tang vật 3 vạn viên ma tuý.

Triệt xoá đường dây mua bán vận chuyển 3 vạn viên ma tuý - Anh 1

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám nhà đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh. Ảnh: BĐBP Quảng Bình

Ngày 24.1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT &TP) miền Trung - Cục PCMT &TP Bộ đội Biên phòng; Phòng PCMT &TP BĐBP tỉnh; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04), Công an thị xã Ba Đồn; Đội kiểm soát Hải quan Quảng Bình phối hợp triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lao Bảo, Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ với số lượng lớn nên đã xác lập chuyên án phối hợp đấu tranh triệt phá.

Triệt xoá đường dây mua bán vận chuyển 3 vạn viên ma tuý - Anh 2

Đối tượng và tang vật của vụ án buôn bán vận chuyển ma tuý. Ảnh: BĐBP Quảng Bình

Vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 22.1, tại khu vực thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), lực lượng chức năng đã phối hợp bắt, tạm giữ 4 đối tượng gồm: Đoàn Anh D. (32 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn); Trần T. (25 tuổi); Trương Văn T. (32 tuổi), cùng trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Hồ Sỹ D. (18 tuổi), trú tại phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 29.810 viên ma tuý tổng hợp, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và 73 triệu đồng tiền mặt. Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc