Triệt phá đường dây buôn bán gần 4 tạ pháo nổ từ nước ngoài về

VHO - Mua pháo từ bên kia biên giới để đưa về Nghệ An chờ bán dịp Tết, 7 đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 8.11, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng của các đơn vị, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, bắt giữ thành công 7 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, có một đường dây buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn từ nước ngoài đưa về tỉnh Nghệ An tiêu thụ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình lập án điều tra thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định được, cầm đầu đường dây buôn bán pháo nổ này là Phan Văn Thơ (SN 1976, trú tại xã Diễn Mỹ,  huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Triệt phá đường dây buôn bán gần 4 tạ pháo nổ từ nước ngoài về - Anh 1

Số pháo vận chuyển trên xe ô tô của Phan Văn Thơ. Ảnh: Công an Nghệ An

Dưới vỏ bọc là một người buôn bán hàng tiêu dùng qua biên giới, từ đầu năm 2023 đến nay, Phan Văn Thơ đã mua pháo từ nước ngoài về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch rồi tập kết tại các tỉnh dọc biên giới, sau đó sử dụng xe ô tô bán tải đã được Thơ cải tiến để vận chuyển pháo về bán cho nhiều đối tượng tại Nghệ An. Cơ quan điều tra xác định đường dây buôn bán pháo nổ do Phan Văn Thơ cầm đầu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp. Ngày 6.11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Nghệ An, Công an các xã: Diễn Mỹ, Diễn Phong (Diễn Châu), Nghi Xuân (Nghi Lộc) và Nghi Đức (thành phố Vinh) triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 5 địa điểm, bắt giữ thành công 7 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ. Ngoài Phan Văn Thơ, 6 đối tượng còn lại bị cơ quan Công an bắt giữ, gồm: Đinh Văn Thanh (SN 1999), trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu; Đào Văn Lành (SN 1982), Chu Quang Anh (SN 1991), Trương Như Danh (SN 1982), cùng trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc; Phạm Thị Minh (SN 1993), trú tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh và Phạm Thanh Linh (SN 1996), trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu.

Triệt phá đường dây buôn bán gần 4 tạ pháo nổ từ nước ngoài về - Anh 2

Các đối tượng tham gia đường dây buôn pháo nổ do Thơ cầm đầu

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 382,5kg pháo nổ các loại; 1 xe ô tô; 10 điện thoại di động, cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, pháo sau khi Phan Văn Thơ mua, đưa về Nghệ An sẽ chia nhỏ và tập kết tại nhà của các đối tượng trên, chờ đến cuối năm, gần Tết Nguyên đán để bán cho khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và lân cận. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, các phòng nghiệp vụ có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.

                                                                                                                    PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc