Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy

VHO- Chiều 1.9, nguồn tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 30 và 31.8, Công an huyện Mường Lát liên tiếp phát hiện, bắt giữ ba đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 176 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác có liên quan.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy - Anh 1

Đối tượng mua bán ma túy bị Công an Mường Lát bắt giữ

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 31.8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Mường Lát phối hợp với Công an xã Nhi Sơn (Mường Lát) tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT tại khu vực bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Lý, sinh năm 1994, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 169 viên hồng phiến.

Trước đó, ngày 30.8 Công an huyện Mường Lát đã bắt giữ hai đối tượng: Vi Văn Đức, sinh năm 2004, ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát và Thào Seo Sỳ, sinh năm 1971, trú tại bản Muống 1, xã Mường Lý (Mường Lát) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 7 viên hồng phiến cùng nhều tang vật khác có liên quan. Hiện, các vụ việc nói trên đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 31.8, Công an huyện Thiệu Hóa đã bắt giữ ba đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua mạng xã hội gồm: Nguyễn Viết Đạt, sinh năm 1992; Nguyễn Viết Linh, sinh năm 1989 và Nguyễn Dũng Chương, sinh năm 1995, đều ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy - Anh 2

Ba đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua mạng xã hội bị Công an huyện Thiệu Hóa bắt giữ

Khám xét nơi ở của ba đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ tín dụng ngân hàng cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, do quen biết từ trước nên ba đối tượng trên đã câu kết với nhau và thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên mạng xã hội.

Hằng ngày, ba đối tượng Đạt, Linh, Chương tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ghi số lô, đề qua điện thoại di động sau đó áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội. Các con bạc chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng cho các con bạc ghi số lô, số đề với tổng số tiền lên đến 30 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đã tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

NGUYỄN LINH

 

Ý kiến bạn đọc