Chương trình 'Trái tim cho em' đến với trẻ em nghèo tỉnh Thanh Hoá

VHO - Ngày 26.8, chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Trái tim cho em” do Viettel Thanh Hóa và Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp với Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E Trung ương tổ chức đã đến với trẻ em nghèo tỉnh Thanh Hoá.

Chương trình 'Trái tim cho em' đến với trẻ em nghèo tỉnh Thanh Hoá - Anh 1

Các bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em nghèo tỉnh Thanh Hoá

Đây là chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Chương trình ở tỉnh Thanh Hoá lần này sẽ diễn ra trong hai ngày (26 và 27.8) với sự tham gia của các bác sĩ Bệnh viện E Trung ương. Theo đó, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể khám sàng lọc cho hơn 5.400 lượt bệnh nhân và hỗ trợ điều trị, mổ miễn phí cho 316 cháu bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 12,6 tỉ đồng. Tại huyện miền núi Thường Xuân qua thăm khám sàng lọc, chương trình tiếp nhận một trường hợp trẻ em ở bị bệnh đặc biệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phó Giám đốc Viettel Thanh Hóa Hoàng Văn Khiêm đã trao tặng phần quà 3 triệu đồng động viên cháu và gia đình. Trong ngày 27.8, các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em sẽ tiếp tục diễn ra tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (TP Thanh Hoá).

Trải qua hành trình 15 năm, chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 6.700 bệnh nhân, tổ chức 93 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 153.000 trẻ em ở các vùng, miền còn khó khăn của đất nước.

Chương trình 'Trái tim cho em' đến với trẻ em nghèo tỉnh Thanh Hoá - Anh 2

Phó Giám đốc Viettel Thanh Hóa Hoàng Văn Khiêm trao phần quà ba triệu đồng cho cháu bé có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thường Xuân

Năm 2023 là năm thứ ba chương trình “Trái tim cho em” đến với trẻ em tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, trong hành trình năm 2023, chương trình đã tổ chức khám cho gần 7.000 trẻ em tại Bình Thuận, Đắc Nông, Tuyên Quang, Sơn La, Huế và Bến Tre.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Hoàng Văn Khiêm, Phó Giám đốc Viettel Thanh Hóa cho biết: Mỗi năm, ở Việt Nam phát hiện thêm hàng chục ngàn trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cho căn bệnh này rất lớn. Trong khi đó, nhiều trẻ em mắc bệnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc đi lại khám chữa bệnh vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh có một trái tim khỏe mạnh và cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác, “Quỹ tấm lòng Việt” do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các bác sỹ chuyên khoa đầu ngành về tim mạch của Bệnh viện E Hà Nội tổ chức đã mang lại niềm hi vọng và “cuộc sống mới” cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại các địa phương đã trở thành hoạt động thường xuyên của chương trình “Trái tim cho em”. Gần 1.000 cửa hàng Viettel trên toàn quốc là điểm tiếp nhận hồ sơ xin trợ giúp của chương trình, nhân viên tư vấn của Viettel trên địa bàn sẽ hướng dẫn các gia đình thủ tục thực hiện, từ đó rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại cho các gia đình.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc