Khởi tố bị can, bắt tạm giam người chồng nghi đầu độc làm chết vợ và ba con

VHO - Cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra tội Giết người đối với Hồ Xuân Hải, người chồng nghi đầu độc khiến vợ và ba con tử vong.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam người chồng nghi đầu độc làm chết vợ và ba con - Anh 1

Hiện trường vụ án mạng

Chiều 25.8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Các quyết định này đã được Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển đến VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn. Nghi phạm Hồ Xuân Hải là được xác định dùng khí CO đầu đầu vợ, con khiến 4 người tử vong.

Trước đó, sáng 23.8, người thân phát hiện vợ Hải là chị N.H.N.D (SN 1974) cùng 3 con gái H.N.K.N (SN 2002), H.N.K.G.M (SN 2009) và H.N.T.A (SN 2013) tử vong trong nhà. Còn Hải thoi thóp, co giật được đi cấp cứu, nhờ bác sĩ chăm sóc y tế kịp thời, đối tượng qua cơn nguy kịch. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ bình kim loại chứa khí CO, một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình này. Khám nghiệm các tử thi, cơ quan chức năng xác định vợ, con Hải tử vong do ngộ độc khí CO.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc