Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy ở Thanh Hóa

VHO - Ngày 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa liên tiếp bắt giữ ba vụ, sáu đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy ở Thanh Hóa - Anh 1

Các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 30.7, tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hàm Rồng, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng “Xô”) sinh năm 1976, trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa đang bán ma túy, thu giữ 19 viên hồng phiến.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an TP. Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ ba đối tượng gồm: Hà Thế Hiệp, sinh năm 2001 trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa; Phạm Hoàng Sơn, sinh năm 1993 trú tại phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa và Trần Thị Nhi, sinh năm 1997 trú tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn; thu giữ 73 viên hồng phiến, 12 viên thuốc lắc, 11 gói ketamine, hai gói ma túy đá và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đặc biệt, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an TP.Thanh Hoá xác định một nhóm thanh niên thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại các căn hộ chung cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng hồi 14 giờ 30 phút ngày 1.8, Công an TP.Thanh Hoá đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tám thanh  niên đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc toà C, chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá.

Kết quả xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu có 7/8 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm một gói ma tuý dạng “ketamine”, hai chai chứa chất lỏng màu vàng mà các đối tượng gọi là “nước vui”, “nước sướng” và các dụng cụ sử dụng ma tuý, loa, đèn led… Hiện Công an thành phố đã tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc