Nhiều vụ án xâm hại tình dục ở Việt Nam bị “lãng quên”

VH- Nhiều phụ nữ, trẻ em gái tại Việt Nam bị hiếp dâm, tấn công tình dục bị bỏ rơi và bị tạo áp lực hòa giải hoặc các hình thức giải quyết khác ngoài hệ thống tư pháp hình sự chính thức.

Đây là một trong những kết quả của báo cáo “Xét xử tội hiếp dâm: Hiểu rõ cách ứng phó của hệ thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam” được Chương trình Phát triển LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và các tổ chức liên quan công bố ngày 21.3 tại Hà Nội.

Báo cáo cho biết, phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam thường gặp rào cản trong việc tiếp cận công lý, đó là những chính sách và quan niệm xã hội (bị hiếp dâm vì cách ăn mặc, say rượu…) có thể gây cản trở trong việc trình báo, giảm khả năng nạn nhân theo đuổi tìm kiếm sự bồi thường thông qua hệ thống tư pháp hình sự. Những rào cản này đến từ việc nạn nhân thường được các nam điều tra viên yêu cầu kể lại câu chuyện của mình nhiều lần và bị đối xử thiếu tôn trọng, thiếu tế nhị; công an có thể không lập biên bản vụ việc, hoặc có lập biên bản nhưng không tiến hành điều tra, điều tra không đầy đủ, hoặc trì hoãn điều tra; thủ tục trì hoãn có thể lâu và kéo dài tập trung vào chứng cứ vật chất hoặc chứng cứ pháp y… Mặc dù, 86% nạn nhân Việt Nam quen biết với nghi phạm nhưng 76% nạn nhân không có dấu hiệu bị tổn thương nào rõ rệt, nhiều vụ việc mà chính cảnh sát muốn hòa giải trái với ý muốn của nạn nhân, thậm chí, nạn nhân bị nghi phạm đe dọa… đã khiến nhiều vụ án hiếp dâm đã bị bỏ dở giữa chừng, diễn ra ở tất cả các giai đoạn của quy trình tố tụng hình sự: trình báo, điều tra, trước khi xét xử, xét xử…

N.K

Ý kiến bạn đọc