Khởi tố đối tượng lừa đảo 25 tỉ đồng

VH- Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thảo, SN 1959, trú thị trấn Con Cuông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tốra trước tòa án.

Với mác chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng, xe máy, bà Thảo huy động tiền gửi của hàng trăm người dân với lãi suất cao rồi chiếm đoạt số tiền này. Người gửi sẽ được cấp một biên lai có chữ kývà dấu đỏ của doanh nghiệp do bà Thảo điều hành. Hoạt động nhận tiền gửi của bà Thảo bắt đầu từ năm 2009, cho đến ngày người phụnữ này bị công an bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định số tiền bà Thảo chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới 25 tỉ đồng. Các nạn nhân của bà Thảo chủ yếu sinh sống ở hai huyện Anh Sơn và Con Cuông. Đối tượng Nguyễn Thị Thảo bị bắt tạm giam vào ngày 23.12.2017. Khi bà Thảo bị bắt, đã có hơn 500 người dân đến trình báo, cho rằng mình là nạn nhân của trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do bà này đạo diễn. Tuy nhiên, căn cứ vào quá trình điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định có 383 bị hại. Trước đó, vào ngày 9.5.2016, Nguyễn Thị Thảo cũng đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam với tội danh ghi lô đề, cờ bạc và đã bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 7 tháng án tù treo.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc