19 năm tù cho 3 đối tượng trong vụ án nhập cảnh trái phép

VHO- Sáng 29.8, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

19 năm tù cho 3 đối tượng trong vụ án nhập cảnh trái phép - Anh 1

Các bị cáo trong phiên xét xử ngày 29.8 tại TAND TP Đà Nẵng

Ba bị cáo gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam, gồm: Chen Xian Fa (nam, sinh 1993, quốc tịch Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (nữ, sinh 1996, trú Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (nữ, sinh 1979, trú Đà Nẵng). Xét thấy hành vi vi phạm pháp luật này của 3 bị cáo ngoài việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong lúc tình hình dịch bệnh đang phức tạp, khó kiểm soát, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Chen Xian Fa 8 năm tù, sau khi chịu án phạt thì áp dụng biện pháp trục xuất về nước; bị cáo Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm lần lượt là 6 và 5 năm tù, đồng thời phạt bổ sung 40 triệu đồng đối với 2 bị cáo. 

Theo nội dung vụ án, ngày 11.7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Phòng An ninh Nội bộ và Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.  Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc gồm: Chen Xian Fa, Wang Wen Di (sinh 1993), Chen Shuang Gui (sinh 1994) và Wang Jiang Bo (sinh 1989). Tại đây, công an cũng thu giữ 14 máy vi tính xách tay, 29 điện thoại di động Smartphone và nhiều loại điện thoại khác. 

Những người này không có hộ chiếu, thị thực, đồng thời Cục Quản lý xuất nhập Cảnh Bộ Công an có thông báo từ trước đến nay các đối tượng trên không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý. 

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc