Người đàn bà ham lãi 40 triệu đồng để buôn 2 bánh heroin

VHO- Tống Thị Út (51 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhận được đặt hàng của "đối tác" mua hai bánh heroin nên móc nối với đầu mối để mua chịu rồi đi giao.

Người đàn bà ham lãi 40 triệu đồng để buôn 2 bánh heroin - Anh 1

Tống Thị Út khi bị bắt giữ. Ảnh: L.N

Với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy trên, ngày 1.7, Út bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 8.2019, Út nhận được điện thoại của một người phụ nữ tên Chấm (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) đặt mua 1 bánh heroin giá 200 triệu đồng và hẹn khi nào có hàng "cứ mang qua nhà".

Theo bị cáo khai, qua quyển sổ ghi chép của chồng (chồng Út làm lái xe, chuyên chở hàng hóa tuyến Hà Nội - Sơn La), cô ta lấy được một số điện thoại của đầu mối ở Sơn La.
Qua trao đổi, Út thỏa thuận mua 1 bánh heroin giá 180 triệu đồng. Chiều 8.8.2019, hai bên hẹn nhau ở ngã ba Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) để giao dịch.

Lúc nhận, Út mới biết đối tác đưa cho cô ta 2 bánh heroin. Do trước đó, hai bên đã thỏa thuận, Út mua chịu, bán được sẽ thanh toán cho đầu mối này.

Út khai để hai bánh heroin ven đường, về nhà cất xe máy rồi quay ra đón taxi mang hàng giao cho đối tác. Chiều cùng ngày, khi đến cầu Thanh Trì, Út bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ cùng 2 bánh heroin.

Tòa nhận định, bị cáo khai báo thành khẩn, song do số lượng heroin (trọng lượng hơn 600 gram) lớn nên đã ra phán quyết trên.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc