Xử lý 7 “quái xế” gây tai nạn cho người dân

VHO-Ngày 12.6, Cơ quan cảnh sát điều tra- công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã điều tra, lập hồ sơ xử lý nhóm 7 đối tượng (đều trú tại Hà Nội ) có hành vi điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách gây tai nạn cho người dân vào cuối tháng 5.2020.

Xử lý 7 “quái xế” gây tai nạn cho người dân - Anh 1

7 đối tượng bị Công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý

Trước đó, rạng sáng ngày 30.5, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 20 xe máy đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm- Hà Nội. Khi đến phố Hàng Bạc, do không làm chủ được tốc độ, một chiếc xe máy do Vũ Lê Tuấn Anh (sinh năm 2002, trú tại Hà Nội) đã đâm vào chị Nguyễn Thị Phương Ngọc (trú tại thành phố Hồ Chí Minh ) khiến chị Ngọc bị thương rất nặng và vẫn đang điều trị trong bệnh viện cho đến nay. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tuấn Anh cùng nhóm đối tượng trên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua nắm thông tin cũng như trực tiếp điều tra, ngoài  đối tượng Tuấn Anh, Vũ Anh Tú (sinh năm 1995),  Vũ Ngọc Hiệp (1993), Phạm Hồng Nhung (1999), Vũ Ngọc Bách (2002), Nguyễn Đại Sơn (2004) và Bùi Thanh Tùng (1998); công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý những đối tượng có liên quan đến vụ việc.

                                                                                 HOÀNG LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc