Bắt đối tượng sợ cách ly, cướp xe, tấn công CSGT rồi bỏ trốn

VHO- Sau gần 6 giờ bỏ trốn, đối tượng Chu Văn Tùng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bắt đối tượng sợ cách ly, cướp xe, tấn công CSGT rồi bỏ trốn - Anh 1

Chiếc xe bán tải (khoanh) bị đối tượng Tùng cướp để bỏ trốn

Theo đó, ngày 2.4, Công an TP Kon Tum (Kon Tum) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ việc đối tượng Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) trốn cách ly, cướp ô tô, tấn công lực lượng CSGT để bỏ trốn.

Trước đó, trưa 1.4, đối tượng Chu Văn Tùng điều khiển xe máy mang BKS 81U1 258.09 chạy từ hướng Gia Lai lên Kon Tum, khi đến khu vực Trạm Sao Mai (thuộc xã Hòa Bình, TP Kon Tum, giáp ranh với huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thì bị lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đề nghị vào làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế và được yêu cầu sẽ được tiến hành cách ly y tế 14 ngày nếu muốn đi vào địa phận tỉnh Kon Tum hoặc quay đầu về nơi xuất phát. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thì Tùng bất ngờ nhảy lên chiếc ô tô bán tải đang nổ máy để làm thủ tục kê khai y tế tại khu vực này rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT và Công an xã Hòa Bình đang làm nhiệm vụ tại đây dùng phương tiện để truy đuổi. Đối tượng liền tông xe vào lực lượng chức năng, sau đó nhảy khỏi xe và tấn công khiến một CSGT bị thương rồi bỏ chạy. Trên đường trốn chạy, Tùng tiếp tục đánh một người dân rồi cướp điện thoại, trốn vào khu vực rừng ở Sao Mai. Sau nhiều giờ truy lùng, tìm kiếm, đến 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Chu Văn Tùng đưa về trụ sở UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum để tạm giữ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc