Phát hiện nhiều súng nhựa, đồ chơi nguy hiểm dịp gần Tết Trung Thu

VHO- Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam phát hiện một cửa hàng kinh doanh đồ chơi ở Phủ Lý có khoảng 630 khẩu súng và 130 chiếc kiếm các loại bằng nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 30.8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng Cảnh sát môi trường vừa phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi của chị Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1987), trú tại thôn Thá, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn súng nhựa, đồ chơi trẻ em nguy hiểm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của chị Hợp có khoảng 630 khẩu súng và 130 chiếc kiếm các loại bằng nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với đoàn công tác, chị Hợp thừa nhận đã mua số sản phẩm trên tại các cơ sở kinh doanh thuộc cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh để bán kiếm lời trong dịp Tết Trung Thu.

Trước đó, ngày 27/8, đoàn công tác cũng phát hiện, thu giữ 320 khẩu súng phun nước, trên 260 khẩu súng bắn đạn xốp bằng nhựa và 1.500 lọ kẹo C các loại tại cơ sở kinh doanh bánh kẹo, đồ chơi trẻ em của ông Phạm Văn Thuật (sinh năm 1978), trú tại xóm 7, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện toàn bộ số hàng trên đã được lực lượng chức năng làm các thủ tục tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc