Quảng Bình: Bắt giữ 1 tạ pháo vận chuyển qua biên giới

VHO - Lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép 1 tạ pháo qua biên giới để mang về quê bán kiếm lời.

Gần đến Tết, tình trạng vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang có chiều hướng gia tăng. Vào lúc 12 giờ ngày 24.12 tại trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Phòng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới.

Quảng Bình: Bắt giữ 1 tạ pháo vận chuyển qua biên giới - ảnh 1

Đối tượng Đặng Quốc Hùng và tang vật 63kg pháo

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát, lực lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện xe đầu kéo mang BKS 12C-07346 (ở tỉnh Lạng Sơn) nhập cảnh từ Lào về Việt Nam do Đặng Quốc Hùng (32 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) điều khiển vận chuyển trái phép 63kg pháo được cất dấu tinh vi.

Hành vi của Đặng Quốc Hùng đã vi phạm pháp luật nên các lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong tang vật; đồng thời tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin ban đầu, Hùng khai nhận, mua số pháo trên tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) với mục đích đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Trước đó vào khoảng 1 giờ 30′ ngày 22.12, trên Quốc lộ 12C (thuộc địa phận thôn Yên Xuân, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện xe ô tô mang BKS 73C-052.79 do Cao Văn Hương, (49 tuổi, trú tại bản Y Leng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Quảng Bình: Bắt giữ 1 tạ pháo vận chuyển qua biên giới - ảnh 2

Cao Văn Hương cùng tang vật 32 hộp pháo (trọng lượng 43kg)

Khi có tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra của công an, Hương đã điều khiển xe bỏ chạy. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuyên Hóa đã bắt giữ Cao Văn Hương cùng tang vật là 32 hộp pháo với khối lượng 43 kg.

Tại Cơ quan Công an, Cao Văn Hương khai nhận mua số pháo trên từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát Lào. Trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ.

Hiện, 2 vụ vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới này đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc