Bắt đối tượng giết người đàn bà độc thân ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

VH- Cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm vụ án là một phụ nữ chết trong căn nhà ở tổ 5, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Bắt đối tượng giết người đàn bà độc thân ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái - Anh 1

Đối tượng Hà Thế Anh

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 23/8, Công an thị xã Nghĩa Lộ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà 06, thuộc tổ 5, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ phát hiện bà Vì Thị Ten (SN 1959, đăng ký hộ khẩu thường trú xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tạm trú tại tổ 5, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) chết không rõ nguyên nhân. Tài sản trong nhà có nhiều xáo trộn, mất 1 tvi Sony màn hình phẳng 40 inch.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, báo cáo Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái, đồng thời tiến hành các biện pháp nắm tình hình, rà soát, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng nghi vấn.

Khoảng 11h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái, bắt giữ đối tượng Hà Thế Anh (tức Hoàng, sinh ngày 23/5/1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Ten, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ). 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hà Thế Anh khai nhận, có quen biết từ trước với gia đình nạn nhân. Khoảng 21h ngày 21/8, Hà Thế Anh đến nhà bà Vì Thị Ten chơi, lợi dụng lúc bà Ten không để ý, đối tượng đã lấy dây điện của ấm đun nước siêu tốc siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó kéo xác nạn nhân xuống bếp dìm đầu xuống chậu nước. Khi chắc chắn nạn nhân đã chết, đối tượng Anh rút phích cắm điện lấy chiếc ti vi Sony màn hình phẳng 40 inch, lấy chìa khóa khóa cổng nhà nạn nhân, sau đó ném chìa vào sân.

Hiện, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã thu chiếc tivi, tang vật của vụ án và tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật./.

Theo VOV.VN

Ý kiến bạn đọc