Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024
“Tin trên mạng, tin cho đúng”: Nâng cao văn hóa mạng “Tin trên mạng, tin cho đúng”: Nâng cao văn hóa mạng

“Tin trên mạng, tin cho đúng”: Nâng cao văn hóa mạng

6514

VHO- Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, chống tin giả là một nội dung rất cần thiết, với mục tiêu xây dựng không gian mạng tích cực cho hơn 80 triệu người Việt đang sử dụng Internet hằng ngày.

Số hóa di sản văn hóa thế giới tại Hội An, Mỹ Sơn Số hóa di sản văn hóa thế giới tại Hội An, Mỹ Sơn

Số hóa di sản văn hóa thế giới tại Hội An, Mỹ Sơn

0 7062
VHO- Chuyển đổi số, số hóa tư liệu liên quan đến các di sản văn hóa, thông tin hiện vật, di tích, ứng dụng công nghệ trong công tác của các đơn vị chuyên môn tại các di sản Hội An và Mỹ Sơn không chỉ đẩy mạnh cải cách hành chính mà qua đó, còn giúp cho công tác lưu trữ, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị của các di sản hiệu quả, phù hợp...

Hà Nội - Australia tăng cường hợp tác về chuyển đổi số

VHO - Sáng 12.10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số TP Hà Nội đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan chuyển đổi số của Australia (DTA), đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế

VHO- Ngày 12.10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội tin học Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số, công nghệ mới hỗ trợ công tác bảo tồn và lễ hội”. Qua đó, hướng đến triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ hiện đại trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể của Huế.

Trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn” giải pháp tự động trả lời về thủ tục hành chính

VHO - UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn” với mong muốn không chỉ là một trợ lý ảo thông thường mà còn là một người bạn, người đồng hành đắc lực với người dân, tạo sự thân thiện, gần gũi, mang đến trải nghiệm chân thực nhất, thu hẹp khoảng cách địa lý và thời gian giữa người dân với chính quyền.

Bắt đầu6789101112131415Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top