Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Zoom cán mốc 300 triệu người dùng bất chấp hàng loạt bê bối bảo mật

Thứ Sáu 24/04/2020 | 13:33 GMT+7

VHO- Zoom gần đây đã trở thành chủ đề cho một số lượng ngày càng tăng mối quan tâm về bảo mật và quyền riêng tư, nhưng điều đó dường như không đủ sức ngăn mọi người đổ xô vào ứng dụng hội nghị video này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Zoom gần đây đã trở thành chủ đề cho một số lượng ngày càng tăng mối quan tâm về bảo mật và quyền riêng tư, nhưng điều đó dường như không đủ sức ngăn mọi người đổ xô vào ứng dụng hội nghị video này.

Hiện tại Zoom vửa tiết lộ rằng họ đã vượt qua 300 triệu người tham gia cuộc họp trực tuyến hàng ngày, tăng 50% so với mốc 200 triệu mà công ty đã báo cáo hồi đầu tháng này đồng thời là một bước nhảy vọt lớn từ mốc chưa đến 10 triệu hồi vào tháng 12.2019.

Zoom cho biết số liệu là những người tham gia cuộc họp hàng ngày, điều đó có thể có nghĩa là nếu người dùng có năm cuộc họp Zoom trong một ngày thì đã được coi là năm người tham gia họp.

Zoom cũng tuyên bố trong cùng một bài đăng trên blog rằng họ có "hơn 300 triệu người dùng hàng ngày," và "hơn 300 triệu người trên thế giới đang sử dụng Zoom trong thời gian thử thách này."

Dù thế nào đi nữa, có thực tế rằng nhiều người đang sử dụng Zoom bất chấp những lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư đã được nêu ra gần đây. Zoom cho biết sẽ phát hành phiên bản ứng dụng Zoom 5.0 trong tuần này để giải quyết một số lo ngại bảo mật.

Zoom 5.0 bao gồm mật khẩu theo mặc định, mã hóa được cải thiện và biểu tượng bảo mật mới để kiểm soát các cuộc họp.

Sự tăng trưởng của Zoom tiếp tục không suy giảm khi nhiều người đang chuyển sang dịch vụ này để kết nối lẫn nhau trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các nhà lập pháp Anh thậm chí đã phá vỡ truyền thống 700 năm tại Tòa nhà Quốc hội hôm 22.4 khi tổ chức họp trực tuyến qua hệ thống do Zoom hỗ trợ. 120 nghị sỹ Quốc hội Anh đã tham dự cuộc gọi qua Zoom, trong khi 50 người khác được phép có mặt thực tế trong phòng họp.

TTXVN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top