135 tác phẩm từ trại sáng tác “Công an Thừa Thiên Huế- Vì bình yên cuộc sống”

VHO- Chiều ngày 19.8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh tổ chức bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Công an Thừa Thiên Huế- Vì bình yên cuộc sống” lần thứ II - năm 2023. Sự kiện nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945- 19.8.2023).

135 tác phẩm từ trại sáng tác “Công an Thừa Thiên Huế- Vì bình yên cuộc sống” - Anh 1

Ban Tổ chức tặng hoa và trao Giấy chứng nhận cho các văn nghệ sĩ tham gia trại sáng tác

Sau ba tháng phát động, trại sáng tác văn học nghệ thuật “Công an Thừa Thiên Huế- Vì bình yên cuộc sống” lần thứ II - năm 2023 thu hút 21 văn nghệ sĩ tham gia tìm hiểu, thực tế và đã sáng tác 135 tác phẩm. Trong đó, có 30 tác phẩm văn học ở các thể loại bút ký, ghi chép, truyện ngắn, thơ; 15 tác phẩm âm nhạc; cùng 90 tác phẩm nhiếp ảnh tái hiện những hình ảnh sinh động, gần gũi và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) nhấn mạnh: trại sáng tác văn học nghệ thuật “Công an Thừa Thiên Huế - Vì bình yên cuộc sống” là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là những hy sinh thầm lặng trên trận tuyến bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua hoạt động này còn góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quảng bá giá trị truyền thống tốt đẹp vùng đất Cô đô trong bạn bè và du khách bốn phương. 

135 tác phẩm từ trại sáng tác “Công an Thừa Thiên Huế- Vì bình yên cuộc sống” - Anh 2

Biểu diễn một số tác phẩm thơ, nhạc tiêu biểu của trại sáng tác "Công an Thừa Thiên Huế- Vì bình yên cuộc sống" lần thứ II - năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật “Công an Thừa Thiên Huế - Vì bình yên cuộc sống” lần thứ II - năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian qua, với truyền thống anh dũng, kiên cường, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã đóng góp không biết mệt mỏi trong công cuộc bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức trại sáng tác đã bày tỏ trân trong với sự tham gia nhiệt tình, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các văn nghệ sĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn, những tác phẩm của các văn nghệ sĩ đã phản ánh một cách chân thật, sinh động, giàu cảm xúc về cuộc sống, chiến đấu, hy sinh của các tập thể, cá nhân trong lực lượng công an. Đây là động lực rất lớn giúp cho cán bộ chiến sỹ Công an Thừa Thiên Huế quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo an ninh Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc