Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
“Ngôi nhà nghệ thuật” quảng bá văn hóa Việt “Ngôi nhà nghệ thuật” quảng bá văn hóa Việt

“Ngôi nhà nghệ thuật” quảng bá văn hóa Việt

10060

VHO- Tác giả "Con đường gốm sứ ven sông Hồng", họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và cộng sự vừa khai trương không gian Nghệ thuật Tân Hà Nội (New Hanoi Arts Co) tại số 97 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội, trưng bày hình ảnh bộ sưu tập các công trình nghệ thuật sáng tạo trong 10 năm qua, đồng thời mở ra một không gian sáng tạo mới tại địa chỉ này.

"Mùa xuân vĩnh viễn" kỷ niệm ngày thành lập Đảng "Mùa xuân vĩnh viễn" kỷ niệm ngày thành lập Đảng

"Mùa xuân vĩnh viễn" kỷ niệm ngày thành lập Đảng

0 6837
VHO- Triển lãm chuyên đề “Mùa xuân vĩnh viễn” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), mừng Xuân Canh Tý 2020 đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu tới công chúng 59 tác phẩm  mỹ thuật về đề tài mừng Đảng, mừng Xuân. Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban...

Hướng tới 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020): Bất khuất nơi “địa ngục trần gian”

VHO-  Từ những hình ảnh gợi nhớ về chốn “địa ngục trần gian”, tường đá, dây kẽm gai, song sắt... và những chiến sĩ cộng sản bất khuất, hiên ngang dù bị gông cùm, xiềng xích, trưng bày “Thắp lửa niềm tin” là hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

“Khám phá Việt Nam” qua ảnh

VHO- Cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 9 với chủ đề “Khám phá Việt Nam- Explore Vietnam” do Tổng cục Du lịch (TCDL) giao cho Tạp chí Du lịch tổ chức, với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN). Cuộc thi được phát động vào hôm nay 8.1 và kết thúc nhận ảnh vào ngày 5.6.

Đánh thức tiếng tơ trong… muôn nơi

VHO- Dệt thủ công với sợi tơ thiên nhiên như tơ tằm, sợi gai, sợi bông... vốn là nghề cổ truyền ở Việt Nam. Trải qua thời gian, chất liệu này vẫn hiện diện và được phát huy, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống vật chất tinh thần của người Việt.

Hội họa kể “Chuyện áo dài”

VHO- Bắt nguồn từ tình yêu với trang phục truyền thống, đặc biệt khi áo dài bị một số nhà thiết kế quốc gia khác “nhận nhầm”, các nghệ sĩ lên tiếng bằng các tác phẩm, nhằm khẳng định đầy thuyết phục rằng, áo dài mang đậm nét văn hóa, lịch sử của người Việt.

Người đam mê vẽ tranh Bác Hồ

VHO- Chưa từng trải qua trường lớp chuyên nghiệp về hội họa nhưng họa sĩ Xuân Phúc đã có tới hơn 2.000 bức chân dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh sau suốt 40 năm làm nghề. Cũng từ đây, ông trở thành một trong những họa sĩ vẽ về Bác nhiều và thành công nhất hiện nay.

Tạ Quang Bạo với cả một đời điêu khắc

VHO- Hơn một năm trước, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo phải nhờ người đưa đến tham dự triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Cũng hơn một tháng trước, giới nghề lại rưng rưng gặp ông tại buổi khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ tiêu biểu hàng đầu châu Á.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Từ nhân dân mà ra”

VHO- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Từ nhân dân mà ra”  nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22.12.1944- 22.12.2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989- 22.12.2019). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
Bắt đầu45464748495051525354Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top