Khám phá tinh hoa tại bảo tàng

VH- Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, sáng ngày 24.6, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội quán Các bà mẹ, Bảo tàng Hội An và Câu lạc bộ Không gian đọc Hội An tổ chức chương trình Chúng em khám phá Bảo tàng và tìm hiểu nét đẹp áo dài truyền thống.

Khám phá tinh hoa tại bảo tàng - Anh 1

Cùng nhau làm họa sĩ (tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng)

Tại đây, các em nhỏ cùng với cha mẹ đã được tìm hiểu về những hoa văn độc đáo trên trang phục người Chăm, thưởng thức món bánh Xakaya đặc sản Chăm, trải nghiệm làm họa sĩ, cắt, trang trí áo dài trên chất liệu giấy tại “Góc dành cho trẻ em”... Đưa con đến với chương trình, cha mẹ còn được chia sẻ kỹ năng cần thiết để giúp trẻ ham đọc sách, hướng dẫn trẻ đóng kịch. “Chương trình có ý nghĩa bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc, giúp các em thiếu nhi có cơ hội giao lưu học hỏi, phát huy tính sáng tạo nghệ thuật, đồng thời tạo điều kiện để các cô giáo mầm non, tiểu học, những người làm công tác xã hội có cơ hội trải nghiệm kỹ năng tổ chức hoạt động cho trẻ em kết hợp với giáo dục di sản. Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2018” - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Trinh chia sẻ.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc