Chiêm ngưỡng những mặt nạ hơn 60.000 năm tuổi

VH- Hình ảnh 13 chiếc mặt nạ của vùng eo biển Torres đã được trưng bày tại khu trưng bày tầng 1, tòa Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam.

Chiêm ngưỡng những mặt nạ hơn 60.000 năm tuổi - Anh 1

 Ảnh tại triển lãm

Đây là hoạt động do Bảo tàng Dân tộc học VN phối hợp với Đại sứ quán Australia ở Hà Nội và Bảo tàng Quốc gia Australia tổ chức. Triển lãm trưng bày giới thiệu hình ảnh những chiếc mặt nạ độc đáo, đa dạng về loại hình và kiểu dáng. Khởi nguồn đầu tiên, những chiếc mặt nạ được dùng trong các nghi lễ tôn giáo. Ngày nay, việc tạo tác và đeo những chiếc mặt nạ được trang trí tuyệt đẹp là một trong những truyền thống độc đáo nhất của người dân vùng Eo biển Torres. Đây được coi là những cách thức phục hưng nền nghệ thuật và văn hóa ở khu vực này. Ngoài những chiếc mặt nạ độc đáo, triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh về cuộc sống đời thường của con người và phong cảnh tuyệt đẹp vùng eo biển Tores. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 18.7.2018.

ĐÀO ANH

 

Ý kiến bạn đọc