Khai mạc triển lãm và trao giải ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53

VHO – Sáng 10.10, kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2023), Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội khai mạc triển lãm và trao giải ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53 với chủ đề Làng nghề Hà Nội và Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khai mạc triển lãm và trao giải ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53 - Anh 1

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53

Phát biểu khai mạc triển lãm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội Nguyễn Văn Toản cho biết, hai chủ đề của năm nay đã thu hút được 1.712 tác phẩm của 227 tác giả tham gia, trong đó có 778 tác phẩm về Làng nghề Hà Nội, 934 tác phẩm Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc. Ban giám khảo đã chọn 112 tác phẩm để triển lãm, trong đó, đề tài Làng nghề Hà Nội có 52 tác phẩm thể hiện bản sắc văn hóa của Thủ đô, đồng thời sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của các nghề thủ công ở Hà Nội, thúc đẩy phát triển kinh tế, quảng bá du lịch; đề tài Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc có 60 tác phẩm.

Khai mạc triển lãm và trao giải ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53 - Anh 2

Tác phẩm giải Nhất Người lưu giữ hồn tranh dân gian Hàng Trống (Vũ Ngọc Bảo)

Nhân dịp này, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Với chủ đề Làng nghề Hà Nội có 1 giải Nhất thuộc về tác phẩm Người lưu giữ hồn tranh dân gian Hàng Trống (Vũ Ngọc Bảo), 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc có 1 giải Nhất trao cho tác phẩm Hoàn thành công tác lồng Rotor vào Stator trong nhà máy thủy điện (Phạm Hải Vinh), 2 giải Nhì, 3 giải Ba.

Khai mạc triển lãm và trao giải ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53 - Anh 3

Tác phẩm Hoàn thành công tác lồng Rotor vào Stator trong nhà máy thủy điện (Phạm Hải Vinh) giải Nhất chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc

Đánh giá về chất lượng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Trưởng ban giám khảo cho biết, các tác phẩm đã phản ánh đa dạng về làng nghề, khắc họa, tôn vinh những người lao động cần cù vẫn đang không ngừng, gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa của quê hương thông qua những sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống; phản ánh sinh động những nét độc đáo về phong cảnh, phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường ở mọi vùng miền đất nước với khả năng xử lý kỹ thuật tốt, khuôn hình sáng tạo, nhiều ý tưởng mới.

Triển lãm các tác phẩm diễn ra đến hết ngày 14.10.

MINH HÀ

Ý kiến bạn đọc