Triển lãm mỹ thuật "Dòng thời gian"

VHO - Khai mạc sáng 29.8 tại Hà Nội, Triển lãm mỹ thuật “Dòng thời gian” được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2023).

Triển lãm mỹ thuật

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” là mạch nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội. Qua đó, thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần cổ vũ, động viên quân và dân làm nên chiến thắng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Triển lãm mỹ thuật

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm mỹ thuật đặc biệt tiêu biểu về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng của 60 tác giả trong và ngoài Quân đội được sưu tầm, lưu giữ tại bảo tàng qua các thời kỳ. Các tác phẩm đa dạng về hình thức, từ điêu khắc, đồ họa đến hội họa tạo nên bức tranh đa sắc màu giúp công chúng hiểu rõ hơn về hình ảnh người chiến sĩ trong chiến đấu, sinh hoạt, học tập và công tác qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời phản ánh tình đoàn kết gắn bó quân dân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện sinh động dưới góc nhìn của người nghệ sĩ tạo hình.

Triển lãm mỹ thuật

Trọng tâm của trưng bày là ba tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam. Đó là tranh sơn mài Từ Pác Bó của họa sĩ Lê Quốc Lộc sáng tác năm 1985, thể hiện hình ảnh Bác Hồ tại nơi khởi nguồn cách mạng; tranh sơn mài Những bà mẹ Việt Nam của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn, sáng tác năm 1979, khắc họa hình tượng người mẹ Việt Nam trong lịch sử dân tộc kiên cường, che chở cho các thế hệ; tượng đồng Bác Hồ đi chiến dịch của nhà điêu khắc Minh Đỉnh sáng tác năm 1984, được xem là một trong những tác phẩm về Bác Hồ đẹp nhất.

Triển lãm mỹ thuật

Về hội họa, Triển lãm giới thiệu 43 bức tranh đa dạng về chất liệu, phong phú về hình thức và nội dung. Các tác phẩm tập trung phản ánh cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, ý chí quyết tâm giành độc lập và tình đoàn kết quân dân gắn bó. Tiêu biểu là các tác phẩm: tranh thuốc nước Biểu diễn văn nghệ trong hầm pháo của họa sĩ Phạm Thanh Tâm sáng tác năm 1955; tranh sơn dầu Bộ đội và dân công Đông Bắc của họa sĩ Mai Văn Hiến sáng tác năm 1999; tranh sơn dầu Nuôi giấu thương binh của họa sĩ Quang Thọ sáng tác năm 1989…

Một số tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp của người phụ Việt Nam trung hậu, đảm đang, như: Tranh sơn dầu Sản xuất - Chiến đấu - Nuôi con của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm sáng tác năm 1965; tranh sơn mài Bà má miền Trung của họa sĩ Nguyễn Văn Chư, sáng tác năm 1980…

Đi sâu phản ánh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới, có các tác phẩm tiêu biểu như: Tranh tổng hợp Đối diện (Đi vào tâm dịch) của họa sĩ Bùi Anh Hùng; tranh Acrylic Nhớ của họa sĩ Nguyễn Hải Nhung…

Về điêu khắc, Triển lãm giới thiệu 9 bức tượng với các chất liệu đa dạng của các nhà điêu khắc nổi tiếng như: tượng compozit Đồng đội của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo; tượng gỗ Qua nhà của Đại tá, Anh hùng LLVTND, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng; tượng đá Biên cương của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường; tượng đất nung Nơi đảo xa của Lưu Thanh Lan…

Triển lãm mỹ thuật

Tranh sơn mài Từ Pác Bó của họa sĩ Lê Quốc Lộc sáng tác năm 1985, thể hiện hình ảnh Bác Hồ tại nơi khởi nguồn cách mạng

Về đồ họa, triển lãm trưng bày tám tác phẩm, như: Tranh lụa Tuần tra của họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp, sáng tác năm 1964; tranh khắc gỗ Cuộc biểu tình của nhân dân Tiền Hải của họa sĩ Đỗ Như Điềm, sáng tác năm 2009…

Dưới góc nhìn của người nghệ sĩ tạo hình, mảng đề tài Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng phản ánh xuyên suốt về truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí quật cường, quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

“Triển lãm là dịp tôn vinh những cống hiến sáng tạo thầm lặng của các nghệ sĩ - chiến sĩ văn hóa trong suốt chặng đường 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945-1975) cũng như trong thời kỳ đổi mới; đồng thời, quảng bá sâu rộng trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về hoạt động sáng tác các tác phẩm mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, Thượng tá Lê Vũ Huy nhấn mạnh.

Thông tin về triển lãm sẽ được cập nhật thường xuyên trên Trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (http://baotanglichsuquansu.vn/) để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không có điều kiện tham quan có thể tìm hiểu.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29.8  và kéo dài đến hết tháng 9.2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).

BẢO NGÂN; ảnh: TÙNG LÊ

Ý kiến bạn đọc