Cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân”

VH- Báo điện tử VOV.VN phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu u tại Việt Nam, Ngân hàng thế giới, Bộ Y tế đã tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân Việt Nam”.

Cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân” - Anh 1

Chuyên gia y tế Lê Minh Sang (Ngân hàng thế giới tại Việt Nam) chia sẻ về nội dung chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân

Tại buổi phát động, ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập báo VOV.VN cho biết, cuộc thi nhằm tăng cường nhận thức về vai trò, sự đóng góp của đội ngũ chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tuyến cơ sở đối với sức khoẻ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người dân tộc thiểu số hoặc người sinh sống ở vùng khó khăn.
“Các tác phẩm dự thi phản ánh mọi hoạt động trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Các hoạt động này có thể là truyền thông giáo dục sức khoẻ; dinh dưỡng hợp lý và cung cấp thực phẩm; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; sử dụng vắc xin phòng chống bệnh truyền nhiễm, cung cấp thuốc thiết yếu…”, ông Phạm Mạnh Hùng nói.
Đối tượng dự thi là tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh dự thi phải được chụp trên lãnh thổ đất nước, ưu tiên các tỉnh khó khăn (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Kạn, Gia Lai, Kon Tum…), có thể sử dụng ảnh tư liệu thuộc bản quyền của tác giả; thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.9 – 15.10.2018. Giải thưởng gồm giải Nhất trị giá 50 triệu đồng (một giải), hai giải Nhì trị giá 20 triệu đồng/giải, ba giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải, và nhiều giải Khuyến khích. Lễ tổng kết, trao thưởng và triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng 10.2018.

Q.Hoa
 

Ý kiến bạn đọc