Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thứ Năm 26/01/2023 | 14:43 GMT+7

VHO - Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử với chủ đề “Đất nước vạn mùa xuân” sẽ diễn ra vào tối nay 26.1 (nhằm mùng 5 Tết Quý Mão) trước Nhà hát Thành phố. Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện.

Chương trình nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia, tái hiện một trong những trang sử hào hùng, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung

Với thời lượng hơn 100 phút, chương trình gồm 3 chương: Cờ nghĩa Tây Sơn, Nghĩa khí Tây SơnTây Sơn thành tốc - Đại thắng mùa xuân, với đa dạng các tiết mục như: Biểu diễn trống hội Tiếng trống hào hùng; ca khúc Dựng cờ khởi nghĩa; các tiết mục ca cảnh: Tây Sơn tụ nghĩa, Rạch Gầm dậy sóng, Giải phóng Kinh thành, Tiếng sông Gianh, Đối thoại chân tâm, Tình thơ duyên thắm, Nước cờ Tam Điệp, Lên ngôi hoàng đế, Đường đến Thăng Long; Nhạc trống Trống trận Tây Sơn, Nguyễn Thiệp hội ngộ Quang Trung; Trên đường tiến quân; Hoàng đế Quang Trung; Ca cảnh Xuân Thăng Long…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên: NSND Thanh Ngân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT  Mỹ Hằng, NSƯT Tâm Tâm, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Thy Trang, NSƯT Lam Tuyền, NNƯT Nguyễn Thị Thuận (cháu 9 đời nghĩa sĩ đánh trống trận Tây Sơn) – Bảo tàng Tây Sơn – Bình Định, ca sĩ Phạm Thế Vĩ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Tùng Lâm, Phan Ngọc Luân, NS Minh Trường, Nhã Thy, Hoàng Hải, Trọng Nghĩa, Trọng Hiếu, Vũ Thành, Nguyễn Thành Tây, Trúc Phương, Hồng Lan, Băng Châu, Hoài Minh, Bảo Châu, Hoàng Chương, nhóm diễn viên Lạc Hồng, nhóm diễn viên Hồng Hạc, nhóm múa ABC, nhóm múa Alpha, nhóm múa Mặt Trời , nhóm múa Tia Nắng, nhóm múa Mặt Trời Việt, nhóm võ cổ truyền TP.HCM, nhóm Cascadeur Quốc Thịnh, nhóm nghệ sĩ Hát Bội,...

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (đứng giữa) vai Nguyễn Huệ và các nghệ sĩ tham gia chương trình

Hằng năm cứ vào ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán, khi những nhánh Mai, Đào đang khoe sắc thắm người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước lại nô nức, phấn khởi, tự hào tham dự Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa – một trong những trang sử hào hùng, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Người anh hùng áo vải, Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. 

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 là sự hội tụ của tinh thần yêu nước nồng nàn, yêu độc lập tự do của dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, tinh thần dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc ta như một bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước là niềm tự hào của bao thế hệ người Việt, là những bài học vô giá cho thế hệ hôm nay, là động lực mạnh mẽ để dân tộc Việt tự tin vững bước tiến vào tương lai. 

THÙY TRANG

Print

Tin tức nổi bật

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top