Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Định vị thương hiệu “điểm đến âm nhạc” hấp dẫn Định vị thương hiệu “điểm đến âm nhạc” hấp dẫn

Định vị thương hiệu “điểm đến âm nhạc” hấp dẫn

398

VHO - Sở hữu nhiều không gian nghệ thuật chất lượng, hội tụ đông đảo đội ngũ chuyên gia, sáng tạo tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, Hà Nội đã và đang có cơ hội trở thành “điểm đến âm nhạc” hàng đầu của giới nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Dàn nhạc trẻ World Youth Orchestra sẽ đến Việt Nam biểu diễn Dàn nhạc trẻ World Youth Orchestra sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ World Youth Orchestra sẽ đến Việt Nam biểu diễn

0 1286

VHO - Từ ngày 30.3 đến 12.4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.


8 thí sinh giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024

VHO – Đêm chung kết Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024 do Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hoá Cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức diễn ra tối 24.3, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thành công tốt đẹp. BTC đã tìm ra được 8 thí sinh giành chiến thắng của 8 bảng đấu khác nhau.

Nghệ sĩ violin tài năng của Áo Rainer Honeck biểu diễn tại Việt Nam

VHO – Ngày 23.3, tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà soạn nhạc người Áo A.Schonberg (1874-2024) với chủ đề Musik Aus Wien. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ violin, chỉ huy dàn nhạc người Áo Rainer Honeck.

Như cánh vạc bay: Một miền nhạc Trịnh đầy xúc cảm

VHO - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi xa hơn hai thập kỷ, nhưng những giai điệu, ca từ của ông vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Hằng năm, để tưởng nhớ ngày mất của nhạc sĩ tài hoa, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam lại tổ chức đêm nhạc như một lời tri ân những khán giả vẫn hằng ngày “nương náu” hoặc “rong chơi” trong miền nhạc Trịnh.

Đêm nhạc Italia tại TP.HCM

VHO - Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM (HBSO) phối hợp cùng Lãnh sự quán Italia thực hiện đêm nhạc đặc biệt Famous Italian arias, được diễn ra vào ngày 9.3.2024. tại Nhà hát Thành phố. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế.

Ca khúc ý nghĩa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

VHO - Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng vừa cho ra đời ca khúc Thầy tôi. Bài hát tác giả viết để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến GS.TS Tôn Thất Bách vì những đóng góp cho Y khoa và Giáo dục đất nước, đồng thời cũng là tác phẩm nhằm gửi tặng đến đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Thống nhất tổ chức Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ nhất năm 2024 tại Khánh Hoà

VHO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc tổ chức chương trình Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ nhất năm 2024, tại TP. Nha Trang. Theo đó, UBND tỉnh ủng hộ và thống nhất phối hợp Bộ VHTTDL tổ chức chương trình Liên hoan nói trên.

Chuyện về "Mùa xuân đầu tiên"

VHO - Mùa xuân đầu tiên được Văn Cao viết vào mùa xuân 1976 - Mùa xuân đầu tiên đất nước liền một dải Bắc - Nam, mùa xuân thống nhất. Nếu Tiến quân ca là bản hành khúc đưa người lính Việt Nam ra đi, dấn thân vào nơi sa trường để giành chiến thắng trước xâm lăng từ mùa đông 1944, thì Mùa xuân đầu tiên là bản luân vũ đưa người lính trở về sau ngày chiến thắng của...

Nốt thăng trầm nhạc Việt

VHO - Năm qua, dẫu không có một hiện tượng, một xu hướng nổi bật, song âm nhạc đại chúng cũng đã vừa trải qua một năm với nhiều cung bậc, với những nốt thăng nốt trầm. Nhân xuân mới, cùng điểm qua đôi nét về nhạc Việt sau khi vừa hoàn thành vòng quay 365 ngày. 

123456Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top