Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Giai điệu mùa thu: "Sân chơi" nghệ thuật đỉnh cao ngày càng rộng mở

Thứ Tư 09/08/2017 | 16:01 GMT+7

VH- Từ ngày 19 đến 27.8 tới đây, tại nhà hát TP.HCM “đại tiệc” nghệ thuật đỉnh cao sẽ diễn ra với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài nước. Qua 10 lần tổ chức, đến nay Giai điệu mùa thu (GĐMT) không còn gói gọn trong một chương trình nghệ thuật của thành phố mà đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhiều nghệ sĩ nhạc cổ điển trên thế giới.

Hơn 200 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ trình diễn 12 chương trình nhạc kịch, hòa nhạc thính phòng, giao hưởng và múa đương đại sẽ liên tục thắp sáng khán phòng Nhà hát TP.HCM. Khán giả TP.HCM sẽ được chìm đắm trong không gian của nghệ thuật, thỏa mãn “cơn khát” cho những người yêu nghệ thuật cổ điển.
Nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch cho biết: “Với tiêu chí ban đầu là dành cho các tài năng trẻ đang học tập và biểu diễn ở các nơi trên thế giới trở về hội tụ tại TP.HCM, đây là dịp để họ biểu diễn và thể hiện tài năng của mình sau thời gian tu luyện vất vả ở nước ngoài. Sau vài lần tổ chức, chúng tôi nhận thấy nên mở rộng tài năng toàn quốc: TP.HCM, Hà Nội, Huế và bạn bè xung quanh khu vực và quốc tế… Đến hôm nay, liên hoan đã trở thành một “đại tiệc” nghệ thuật Giai điệu mùa thu”.
Nhìn vào “kịch mục” các đêm diễn có thể thấy liên hoan năm nay sẽ có nhiều điều mới mẻ, thú vị cho khán giả. Đầu tiên phải kể đến vở nhạc kịch Con dơi. Đây là một vở operetta kinh điển 140 năm tuổi của thành Vienna. Trong lần công diễn đầu tiên tại VN, vở được dàn dựng bởi đạo diễn David Hermann, nhạc trưởng Askan Geisler, Trần Nhật Minh và các huấn luyện viên thanh nhạc đến từ Đức. Suốt 2 tháng qua, các nghệ sĩ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM đã tập luyện cật lực cho buổi ra mắt này. Đặc biệt, nhà thiết kế Quỳnh Paris, người thiết kế trang phục cho vở Cây sáo thần sẽ tài trợ thực hiện toàn bộ trang phục cho phục trang của vở diễn.
“Bữa tiệc” được khởi động bằng buổi hòa nhạc kèn ngoài trời của Nhạc viện TP.HCM hoàn toàn miễn phí. Đây như một nét văn hóa, một món quà chào mừng cho liên hoan diễn ra vào buổi sáng ngày khai mạc, trước cửa nhà hát TP.
Không thể không kể đến “chuyến bay” hạng nhất ở lĩnh vực thính phòng trong chương trình lần này, đó là đêm hòa nhạc Tám mùa và đêm gala “Hành trình âm nhạc châu Âu". Hai đêm diễn quy tụ những nhạc công “thượng hạng” nhất của Học viện Âm nhạc quốc gia VN và quốc tế như NSƯT Bùi Công Duy, Vũ Việt Chương (Mỹ); Trần Hữu Quốc (Hàn Quốc) và Gregory Lee (Mỹ).
Lời chào từ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam qua vở múa đương đại Đi qua tình yêu do hai biên đạo múa Phúc Hùng và Phúc Hải mở ra những góc nhìn khác về tình yêu với các nghệ sĩ Trần Hoàng Yến, Sùng A Lùng, Tiểu Ly, Minh Tâm, Thái Bình… Cùng với đó là hai tác phẩm âm nhạc đương đại mới sáng tác: Tổ khúc giao hưởng Hồi tưởng của Nguyễn Mạnh Duy Linh và tổ khúc cho hợp xướng Cầu nguyện mùa xuân của Việt Anh…
Cùng các buổi hòa nhạc của các tài năng trẻ Nga, Pháp… là đêm guitar cổ điển. Ở liên hoan GĐMT, đây là năm có nhiều nghệ sĩ đến từ nước ngoài tham dự nhất. Tuy nhiên, nhạc trưởng Trần Vương Thạch muốn từ những năm sau GĐMT sẽ được mở rộng và quy mô hơn nữa. Nhiều năm nay, dù nghệ sĩ nước ngoài đến đông hơn nhưng chưa có đủ một dàn nhạc. Sang năm tới sẽ có dàn nhạc Nhật và nhiều nghệ sĩ đến từ Bỉ, Hà Lan… Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức để TP.HCM trở thành nơi tiếp đón các đoàn nghệ thuật của quốc tế. Khẳng định và nâng tầm của một thành phố năng động, thân thiện chào đón bạn bè trên thế giới thông qua nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao…
Sự đổi mới ở chương trình phải kể đến sự năng động trong việc tương tác với khán giả. Chương trình đã khởi động trên mạng xã hội trước đó với nhiều hình ảnh và clip. Ông Nguyễn Mạnh Duy Linh - Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM cho biết đã có những clip về vở Con dơi tạo hơn 10 ngàn tương tác trên mạng xã hội. Tạo sự gần gũi hơn với khán giả là điều mà chương trình đang kiên trì và nỗ lực để đạt được suốt nhiều năm qua.


H.Trần
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top