Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Dự án “100 năm âm nhạc Việt Nam” với giá… mềm

Thứ Sáu 11/08/2017 | 15:59 GMT+7

VH- Góp phần chuyển tải đến công chúng những thành tựu nổi bật của nền tân nhạc Việt Nam, dự án “100 năm âm nhạc Việt Nam” do Nhà hát Tuổi Trẻ và Công ty CP Giới thiệu VHNT Đông Đô tổ chức sẽ giới thiệu các tác phẩm âm nhạc trữ tình nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam trong một thế kỷ qua.

Giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu trong dự án 100 năm âm nhạc Việt Nam là sáng kiến đầy táo bạo của Ban tổ chức trong 2 năm với 24 đêm nhạc liên tiếp được tổ chức hằng tháng vào tối thứ Bảy tuần cuối của tháng tại rạp Tuổi Trẻ. Dựa trên giai đoạn lịch sử và sự xuất hiện của những tên tuổi nhạc sĩ, dự án sẽ giới thiệu những tên tuổi nhạc sĩ của từng dòng nhạc như nhạc tiền chiến, nhạc cách mạch, nhạc trữ tình...
Nữ đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, người sẽ dàn dựng các chương trình trong dự án chia sẻ: “Dự án 100 năm âm nhạc Việt Nam mang tính chất hoài niệm, điểm lại lịch sử của nền tân nhạc VN. Mong muốn của chúng tôi, những người thực hiện là khoác lên các chương trình một tấm áo mới không quá lộng lẫy, không quá hoành tráng, ồn ào mà chuyển tải độ chân thực bằng cảm xúc, bằng sự cảm nhận tinh tế, sang trọng nhưng đảm bảo yếu tố phù hợp với hơi thở đương đại. Hướng khán giả đến một cách thưởng thức âm nhạc mới mẻ, tinh tế”. Đạo diễn cho biết thêm, mỗi đêm nhạc có thể là giới thiệu từng nhạc sĩ nổi tiếng với những tác phẩm tiêu biểu của họ ứng với từng giai đoạn phát triển của nền tân nhạc, có đêm nhạc sẽ hội tụ nhiều dòng nhạc khác nhau, nhiều tên tuổi nhạc sĩ...
Lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ là chủ lực biểu diễn cùng với việc mời một số ca sĩ nổi tiếng ở các dòng nhạc cùng tham gia. Đêm nhạc đầu tiên của dự án mang tên Đêm nhạc Lam Phương - Cho em quên tuổi ngọc sẽ được diễn ra vào 20h tối 25.8 tại rạp Tuổi Trẻ với sự tham gia của các gương mặt ca sĩ: Mạnh Đình, Ánh Tuyết, Kiên Trung, Tôn Sơn, thần đồng âm nhạc tuổi teen Kim Chi và Minh Khôi. NSND Lê Khanh đảm nhiệm vai trò “người kể chuyện” trong các đêm diễn của dự án, kết nối âm hưởng lãng mạn một thời với khán giả.
Giám đốc Công ty Đông Đô Show Nguyễn Thị Hoài Oanh, người đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất chương trình cho biết: “Các đêm nhạc giới thiệu tác giả không nhất thiết phải tuân theo tiêu chí thời gian mà tùy thuộc vào khả năng thu hút khán giả, chúng tôi lựa chọn giới thiệu đêm nhạc đầu tiên những tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương và tin rằng cái tên của nhạc sĩ và sức hấp dẫn của ca khúc sẽ kéo khán giả đến xem. Giá vé đêm diễn đầu tiên là 500.000 đồng/vé. Với các chương trình sau này tối đa không quá 1,5 triệu đồng/vé. Ngay đêm diễn đầu tiên, Ban tổ chức sẽ dành 50 suất quà để hỗ trợ những thiếu nhi khó khăn nhưng biết vượt khó vươn lên trong cuộc sống”.
Nói về kế hoạch trở lại của sân khấu âm nhạc, NSND Lê Khanh, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ: Nhà hát Tuổi Trẻ từng có thời kỳ hoàng kim ở mảng biểu diễn âm nhạc. Thực hiện dự án 100 năm âm nhạc Việt Nam là để hy vọng thu hút khán giả trở lại thói quen đến nhà hát xem nghệ thuật.


Hiền Lương

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top