Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

2 người tử vong khi tham gia phòng chống bão số 6

Thứ Hai 11/11/2019 | 14:41 GMT+7

VHO - Một người bị điện giật trong lúc chồng chéo nhà cửa và một trường hợp khác trượt chân dẫn đến tử vong trong thời gian bão số 6 đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Sáng 11.11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực Nam Trung Bộ cho biết: Có hai người, một ở Phú Yên và một ở Bình Định tử vong khi đang chống bão số 6 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ.

Phòng, chống bão số 6 tại Bình Định

Trước đó, ngày 10.11, trong lúc chằng chống nhà cửa để chống bão, anh Nguyễn Minh Hưởng (37 tuổi, ngụ xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) bị điện giật tử vong. Một nạn nhân khác là ông Hoàng Thanh Phong (SN 1957, ngụ thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định)   khi đang chằng chống trên mái nhà rồi bị trượt ngã xuống đất tử nạn.

Theo ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bình Định, sau bão số 6, tại tỉnh có một nhà ở thành phố Quy Nhơn và hai trường tiểu học ở huyện Hoài Ân bị tốc mái; hơn 15 ha hoa màu bị hư hỏng và 250 mét bờ sông, suối bị sạt lở ở huyện Hoài Ân; đập dâng Đập Chùa (xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân) bị nước qua tràn gây xói lở bể và sân tiêu năng.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở các tỉnh Tây Nguyên. Hiện tại, mực nước thượng lưu sông Hà Thanh đang xuống, hạ lưu sông đang lên; mực nước lúc 1 giờ ngày 11.11 tại trạm Vân Canh dưới báo độngI 0.08m; tại Diêu Trì dưới báo động II là 0.24m. Dự báo mực nước thượng lưu sông Hà Thanh tiếp tục xuống, hạ lưu sông tiếp tục lên và đạt đỉnh là 4.5m ở mức báo động II tại trạm Diêu Trì, sau đó giảm chậm.

PHAN HIẾU

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top