Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

29 Tháng Ba 2024
Nuôi loài cá nghìn đô trên sông Hồng, mỗi năm bỏ túi cả tỷ đồng. Nuôi loài cá nghìn đô trên sông Hồng, mỗi năm bỏ túi cả tỷ đồng.

Nuôi loài cá nghìn đô trên sông Hồng, mỗi năm bỏ túi cả tỷ đồng.

5596

Từ những kiến thức mà mình tự học hỏi được về nghề nuôi cá Koi, anh Phan Văn Sơn (48 tuổi, xóm Cộng Hòa, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã xây dựng thành công mô hình nuôi loài cá được mệnh danh là "quốc ngư của Nhật Bản" trên sông Hồng và đem lại nguồn thu nhập cho gia đình lên tới cả tỷ đồng mỗi năm.

Từ làng đến phố chế tác vàng bạc ở Châu Khê Từ làng đến phố chế tác vàng bạc ở Châu Khê

Từ làng đến phố chế tác vàng bạc ở Châu Khê

14965
VH- Dân chế tác vàng bạc lâu đời ở Châu Khê, thuộc xã Thúc Kháng (huyện Bình Giang, Hải Dương) nức tiếng thiên hạ từ hàng trăm năm qua. Làng cổ Châu Khê cách thị trấn huyện chừng năm cây số nhưng lại sầm uất không kém phố xá là mấy. Hơn nữa, người Châu Khê lắm kẻ sĩ, hiền tài lại khéo tay, nức tiếng Thăng Long thành ở nghề đúc tiền đầu...

Quảng bá văn hóa Cà phê sữa đá Việt ra thế giới

VH- Tại TP.HCM, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã tổ chức tọa đàm về chủ đề “Đưa văn hóa ẩm thực Việt ra thế giới” và ký kết hợp tác Liên đoàn VOVINAM thế giới và Hiệp hội Văn hóa  ̉ẩm thực Việt Nam để quảng bá văn hóa Cà phê sữa đá Việt Nam đến bạn bè quốc tế, trong đó có sản phẩm Nuticafé-Cà phê sữa đá tươi...

Chế tác than đá thành các sản phẩm lưu niệm du lịch: Không dễ như ai đó lầm tưởng

VH-  Nghề chế tác mỹ nghệ than đá do người Pháp du nhập vào vùng mỏ Quảng Ninh từ cuối thế kỷ XIX. Trước năm 1986, những người thợ tham gia vào Hợp tác xã Hồng Gai chuyên chế tác tranh, mỹ nghệ than đá. Sau khi hoạt động không hiệu quả, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, Hợp tác xã bị giải thể.

Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào năng lượng không tái tạo

VH- Theo Ban tổ chức triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo tại Việt Nam và Electric & Power 2018, Việt Nam đang thuộc những quốc gia có cường độ sử dụng năng lượng cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Năng lượng sử dụng trong nước chủ yếu được khai thác từ các nguồn nhiên liệu không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên…

Giới thiệu các sản phẩm công nghệ Đài Loan

VH- Cục Thương mại Đài Loan và Hội đồng phát triển Ngoại thương Đài Loan - TAITRA (Trung Quốc) vừa tổ chức họp báo giới thiệu thường niên các sản phẩm đoạt giải thưởng Taiwan Excellence 2018 tại thị trường Hà Nội.

Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động

VH- Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tập trung phối hợp công tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động…

Không dồn chuyến, hủy chuyến và  tăng giá vé  máy bay dịp lẽ 2.9

VH- Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam căn cứ nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian nghỉ lễ 2.9, không dồn chuyến, hủy chuyến và không tăng giá vé khai thác vì lý do thương mại.  

Khánh Hòa:​Tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm hành lang lưới điện

VH- Với mục tiêu bảo vệ hành lang lưới điện cao thế, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc, hạn chế phát sinh các vụ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, thời gian qua, Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã phối hợp với nhiều địa phương trong toàn tỉnh chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ vi phạm lấn chiếm hành lang lưới điện triên địa bàn. Qua đó, công tác sử dụng điện luôn đảm bảo ổn...

Yêu cầu xử lý nghiêm việc tổ chức trò chơi “chuyền thẻ bằng mặt”

VH- Những ngày qua, dư luận rất bức xúc về trò chơi có tên “chuyền thẻ bằng mặt” tại trường THPT Thực hành Sư phạm (thuộc Trường Đại học Cần Thơ). Bộ GD&ĐT đã làm việc và nhận được báo cáo ban đầu của Trường Đại học Cần Thơ và Sở GD&ĐT Cần Thơ về sự việc.

Triển khai dự án “Vốn xoay vòng” hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn

VH- UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt dự án “Vốn xoay vòng” do Tổ chức Habiat for Humanity International tại Việt Nam (HFHI-V) tài trợ trên địa bàn huyện Tiên Phước (Quảng Nam) nhằm nâng cao khả năng thích ứng của gia đình và cộng đồng trước các thảm họa thiên tai.

PHẢN HỒI BÀI VIẾT “VÌ SAO ĐẤT QUỐC PHÒNG LẠI BỊ “CHIẾM DỤNG” DỄ DÀNG?”: Các công trình vi phạm sẽ được tháo dỡ trước ngày 30.8

VH- Trường sĩ quan Không quân vừa có văn bản phúc đáp vấn đềVăn Hóa nêu liên quan đến hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong khuôn viên đất quốc phòng mà đơn vị này quản lý tại sân bay Nha Trang.

Bắt đầu93949596979899100101102Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top